View Single Post
Default Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc chỉ ra con đường sống cho Triều Tiên
Old 09-12-2017   #1
therealrtz
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Nov 2014
Posts: 89,609
Rep Power: 111
therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10therealrtz Reputation Uy Tín Level 10
Mặc dù Kim Jong-un đã điên cuồng với giấc mơ hạt nhân và liên tục thử tên lửa và bom nhiệt hạch khiến cho Mỹ và cộng đồng quốc tế không còn đủ kiên nhẫn. Hôm qua Liên Hợp quốc đã ra lệnh trừng phạt đối với nước này lớn nhất từ trước tới nay. Triều Tiên sẽ trả lời ra sao?

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng, Triều Tiên vẫn còn cơ hội chung sống hòa bình nếu từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi.


Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, phát biểu trước Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua 11/9, Đại sứ Mỹ Nikki Haley nói rằng: “Chúng ta đang cố gắng giúp Triều Tiên làm những điều đúng đắn. Chúng ta đang hành động để ngăn họ làm những việc sai trái”.

Bà Haley nhấn mạnh, Mỹ không muốn và cũng không có ý định chiến tranh với Triều Tiên. “Nếu họ đồng ý ngừng chương trình hạt nhân, họ có thể lấy lại tương lai của chính mình. Nếu họ chứng minh họ có thể chung sống hòa bình, thế giới sẽ chung sống hòa bình với họ”, bà Haley nói.

Quan chức Mỹ nói thêm rằng, Triều Tiên vẫn chưa vượt qua giới hạn “không thể quay đầu lại”.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới cứng rắn hơn với Triều Tiên nhằm lên án các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng.

Lệnh trừng phạt mới bao gồm cấm vận hàng xuất khẩu dệt may của Triều Tiên, đồng thời hạn chế hoạt động nhập khẩu dầu thô, sản phẩm hóa dầu của nước này.

Lệnh trừng phạt đã được giảm nhẹ so với dự thảo nghị quyết ban đầu mà Mỹ đưa ra, trong đó bao gồm cả lệnh đóng băng tài sản của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cấm vận dầu khí hoàn toàn với Triều Tiên. Đó là cách mà Mỹ được cho là nhằm thuyết phục sự ủng hộ của hai thành viên thường trực Hội đồng bảo an là Nga và Trung Quốc.

Bà Haley nói: “Ngày hôm nay sẽ không thể có nghị quyết này nếu không có mối quan hệ vững chắc được củng cố giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”.

Therealtz © VietBF
therealrtz_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	12.jpg
Views:	0
Size:	57.8 KB
ID:	1100486  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px