“Cái quan trọng nhất hiện nay là làm sao gây được cái quỹ để mua loại thuốc này vì nó không phải là loại thuốc rẻ tiền nên cần được tài trợ cho đến khi làm thành công. Nhưng vấn đề xin được tài trợ của chính phủ không phải chuyện đơn giản, rất khó. Nếu được tài trợ, chúng tôi sẽ làm một cuộc nghiên cứu chung cả ở Mỹ và Việt Nam. Trong quá khứ những bệnh nhân mắc chứng này phải tự trả tiền thuốc mà thuốc này rất mắc; chúng tôi hy vọng nếu có tài trợ, bệnh nhân sau này sẽ không phải mất tiền mua thuốc đó nữa.”
Đúng là cái quan trọng nhất mà mọi người hãy nên chú ý thật kỷ càng. Nếu loại thuốc này có tác dụng hay như vậy thì tại sao không trình lên cho bộ y tế ở Mỹ để họ suy xét mà lại lập quỹ riêng? Nghiên cứu y dược ở Mỹ không phải là chuyện đùa, và tất nhiên cần một tiền rất lớn. Cần bao nhiêu mới đủ đây?
Nếu ông này thực sự giỏi như vậy thì chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ tài trợ cho nghiên cứu hữu ích này. Như vậy thì ông ta đã đệ đơn xin tài trợ chưa trước khi quyết định kêu gọi gây quỹ?
|