VietBF - View Single Post - Hàng ngh́n dân Hồng Kông xuống đường đ̣i dân chủ
View Single Post
Old 01-02-2019   #1
Romano
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 117,632
Thanks: 9
Thanked 6,125 Times in 5,113 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 31 Post(s)
Rep Power: 137
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Default Hàng ngh́n dân Hồng Kông xuống đường đ̣i dân chủ

Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2019 hàng ngh́n người Hồng Kông đă xuống đường tuần hành biểu t́nh. Mục đích chính của họ chính là đ̣i lại sự dân chủ cho đặc khu này. Dưới đây là những thông tin đáng chú ư về những ǵ đă diễn ra tại Hồng Kông. Hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành truyền thống ở Hồng Kông trong ngày đầu năm nhằm kêu gọi tăng cường dân chủ cho đặc khu này.Những người tổ chức cho biết có khoảng 5.800 người đă tham gia cuộc tuần hành ngày 1.1 tại Hồng Kông để kêu gọi khôi phục các cuộc cải cách dân chủ, theo Reuters.Dù lực lượng an ninh siết chặt khu vực ṿng ngoài nhưng nhiều nhà hoạt động bị cho là "cực đoan" vẫn gia nhập được với đoàn tuần hành và giơ khẩu hiệu đ̣i độc lập.
Ông Jimmy Sham, một trong những người tổ chức tuần hành, tuyên bố: "T́nh h́nh trong một năm qua rất tệ v́ tính pháp quyền của Hồng Kông đă bị thụt lùi".


Một số người cũng giơ băng rôn phản đối Cục trưởng Cục Tư pháp Theresa Cheng (Trịnh Nhược Hoa) v́ không giải thích thỏa đáng quyết định băi bỏ cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào cựu Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh, người bị cho là gần gũi với chính quyền trung ương.
Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Trong khi chính quyền đại lục tuyên bố vẫn giữ vững nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, khẳng định đảm bảo độc lập về tư pháp cũng như những quyền cơ bản của nhân dân Hồng Kông, th́ nhiều người tại đặc khu này những năm qua lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh ngày càng can thiệp vào các vấn đề nội bộ.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	hong-kong_mdlu.jpg
Views:	0
Size:	99.5 KB
ID:	1322630  
Romano_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Romano For This Useful Post:
hnr (01-03-2019)
 
Page generated in 0.04830 seconds with 10 queries