Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Nếu duyệt qua lịch sử về Mỹ-Trung -Nga 3 cường quốc rất mạnh trong thế 3 chân vạc . Th́ Mỹ dường như chiến lược đă sắp sẵn phải làm kiệt quệ một tên .
Thứ nhất nhắm vào khối đông âu . Đó là chương tŕnh chạy đua vũ khí khiến cho Liên sô nền kinh tế kiệt quệ về mọi mặt
Bắt tay với Trung đưa nền kinh tế và làm bàn đạp cho Nga và Trung đánh nhau chia rẽ . Sau khi Nga sâp , khối đông âu sập theo và bây giờ mới tính tới thằng Trung cộng .
Nga đă bị thằng Trung cộng chơi một vố rồi nên không tin tưởng và khó trở thành đồng minh với Trung cộng và ngược lại Trung cũng không bắt tay với Nga . đó cũng là lư do
Coi như bàn cờ thế Mỹ đă chủ động về mọi mặt
|
đúng ra thời ông Bush con là chính phủ Mỹ đă tính đến thằng TC nhưng nó hên 1 cái là sảy ra vụ 9/11, cho nên Bush Con phải chơi thăng bin laden, sau đó chơi thằng Iraq thế là tui chệt cộng thoát nạn, c̣n đến thời hũ ch́m ô bà m, th́ hèn chết mẹ luôn đâu có dám chơi thằng tàu đâu