Mùa đông khô hạn kéo dài có thể khiến Italy đối mặt với đợt hạn hán mới. Nước này từng ban bố t́nh trạng khẩn cấp do hạn hán hồi năm 2022.Tại thành phố Venice, nơi thường bị đe dọa bởi t́nh trạng lũ lụt, thủy triều nay lại đang xuống thấp bất thường, khiến tàu thuyền không thể di chuyển qua một số con kênh nổi tiếng của thành phố.
T́nh trạng của Venice hiện nay đến từ nhiều yếu tố, như ít mưa, trăng rằm và dịch chuyển của các ḍng hải lưu, theo Reuters. Tuyết rơi trên dăy Alps thời gian qua cũng ít hơn một nửa so với thông thường.
Nhóm môi trường Legambiente ngày 20/2 cho biết các con sông và hồ ở Italy đang thiếu nước nghiêm trọng, đặc biệt ở khu vực miền Bắc.
Sông Po, con sông dài nhất của Italy, chảy từ dăy núi Alps đến biển Adriatic, đang có lượng nước ít hơn 61% so với lượng nước trung b́nh vào thời điểm này trong năm.Hồi tháng 7/2022, Italy đă ban bố t́nh trạng khẩn cấp ở các khu vực quanh sông Po, đă hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua. Khu vực này là nơi chiếm khoảng 1/3 sản xuất nông nghiệp của đất nước.
"Chúng ta đang chịu t́nh cảnh thiếu nước ngày càng nghiêm trọng từ mùa đông 2020-2021", tờ Corriere della Sera dẫn nhận định từ chuyên gia khí hậu Italy Massimiliano Pasqui.
Ông Pasqui cho biết khu vực miền Bắc Italy cần 50 ngày mưa để có thể ngăn t́nh trạng mực nước xuống thấp tại khu vực.
Mực nước tại hồ Garda ở miền Bắc Italy giảm xuống mức thấp kỷ lục, làm lộ ra con đường mà người dân có thể đi ra đảo nhỏ San Biagio nằm trong ḷng hồ.
Theo dự báo thời tiết, những ngày tới dự kiến có mưa và tuyết ở dăy Alps, điều rất cần thiết cho Italy lúc này.
|