Hầu như các đời tổng thống Mỹ gần đây, tổng thống nào của đảng Dân chủ Mỹ đều gây ra những sự kiện ô nhục nặng nề.
Thứ nhất, Bill Clinton của đảng dân chủ. Lần đầu tiên trên thế giới có một tổng thống buscu ngay trong nhà Trắng, biểu tượng quyền lực của nước Mỹ.
Thứ hai, Obama của đảng Dân chủ. Lần đầu tiên trên thế giới, một tổng thống của siêu cường số một thế giới được chào đón trong nhà kho không kèn trống và bước xuống máy bay qua hậu môn.
![](https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=2258385&d=1692315173)
Thứ ba, Joe Biden của đảng dân chủ. Rút quân ở Afganistan bằng một kế hoạch tồi tệ, ngu dốt khiến cho Afganistan sụp đổ qua một đêm, vứt bỏ hoàn toàn xương máu, tiền của của Mỹ và đồng minh trong hai muôi năm chỉ qua một nốt nhạc.
Thứ tư, và cũng là Biden, lần đầu tiên trên thế giới có một phó tổng thổng Mỹ Kamala Harris th́ hút cần sa, con trai tổng thống Biden th́ chơi x́ ke, chịch chị dâu, chơi ba, chơi bốn.
Nhắc đến đảng dân chủ, là nhắc đến sự ô nhục và đồi bại. Thế nhưng, đối với các con nhang, tín đồ của đảng dân chủ th́ cũng nhưng những chú ḅ trong đàn ḅ được chăn dắt, hoàn toàn miễn nhiễm với chữ " nhục". Sự đồi bại được nâng thành tín điều.
Hầu như liêm sỉ là thứ không hề xuất hiện trong các giá trị định h́nh nhân cách của các con nhang đảng dân chủ. Người ta thường nói " bất quá tam", thế như đă bốn nỗi ô nhục đó mà đám này vẫn trơ tráo các bản họng th́ liêm sỉ ǵ tầm đó.
Hèn, đồi bại, ô nhục và vô liêm sỉ là những ǵ có thể mô tả về trại ḅ dân chủ.
(Cao Quyền)