VietBF - View Single Post - VN Nguyên nhân toàn bộ miền Nam sắp chết đói
View Single Post
Old 04-13-2024   #12
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 22,219
Thanks: 25,029
Thanked 15,614 Times in 6,695 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 665 Post(s)
Rep Power: 43
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Ngày 7/4 khi thăm người dân bị ảnh hưởng hạn mặn, thiếu nước ngọt ở Tiền Giang, ông Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đă phát biểu câu bắt chước câu nói của cố Thủ tướng Vơ Văn Kiệt một cách máy móc thể hiện sự thiếu hiểu biết về vùng Đồng bằng sông Cửu Long một cách ấu trĩ!
Sinh thời ông Vơ Văn Kiệt có phát biểu một câu: “Sống chung với lũ”. Câu nói này thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Câu nói “Sống chung với lũ” là kinh nghiệm sống của ông cha ta. (Cất nhà sàn, đi xuồng, ghe..) khi có lũ; thuận theo tự nhiên, mà Vơ Văn Kiệt đă rút ra kinh nghiệm sống từ người dân Miền sông nước!
Lũ lụt hàng năm, đă gây thiệt hại cho đời sống người dân Miền tây. Nhưng nó cũng mang lại rất nhiều: phù sa, tôm cá, giúp cân bằng hệ sinh thái…v.v. Trước ông th́ các lănh đạo khác với tinh thần “Chống lũ”. Chống lại với mẹ thiên nhiên. Đó là điều không thể. Bởi nó trái với quy luật tự nhiên! Vơ Văn Kiệt, người con miền sông nước Cửu Long, nên hiểu được điều này nên ông mới có kinh nghiệm thực tiễn và mới có câu nói bất hủ đó.
C̣n HẠN MẶN là do đâu? Do Trung Quốc, Lào, Campuchia…đắp 18 con đập trên con sông Mê Kông để làm thủy điện. Và do nắng hạn kéo dài không có mưa nên hạ nguồn bị thiếu nước. Nó trái với quy luật tự nhiên. Muốn khắc phục t́nh trạng hạn mặn này, tầm của một phó thủ tướng phải có giải pháp khắc phục t́nh trạng hạn mặn ở tầm vĩ mô, quốc tế. Chứ không phải là kêu người dân sống chung với hạn mặn!
Trước mắt chính quyền phải có những chương tŕnh quy mô mang nước đến những nơi thiếu. Có giải pháp làm các nhà máy nước ở những nơi bị thiếu nước để kịp thời giúp dân một cách hiệu quả nhất… chứ không phải nói một câu kiểu “Sống chết mặc bay” được!
Chúng ta thấy trên Facebook, các trang mạng khác… toàn thấy tin người dân tự làm thiện nguyện chờ nước đến nơi hạn mặn, trữ nước trong ao… để cho người dân đến lấy xài. Dân cứu dân. Vậy trách nhiệm của chính quyền ở đâu mà không cứu giúp dân lúc khó khăn này!? Lại c̣n kêu dân phải sống “chung với hạn mặn”, một cách phủi tay như thế? Trách nhiệm ở đâu?
Xin thông tin thêm là để thực hiện câu nói “SỐNG CHUNG VỚI LŨ” ông Vơ Văn Kiệt đă đào kênh thông ra biển, xẻ kênh ở vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên. Xây cụm tuyến dân cư đưa dân vào ở. Cấp xuồng cho dân mùa lũ….
C̣n ông Trần Hồng Hà đă làm ǵ? Có giải pháp ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Hay nói cho có nói! Nói cho người ta biết ḿnh đă nói… rồi bỏ về văn pḥng, ngồi pḥng lạnh, uống trà hảo hạng!???
Câu bắt chước này cho thấy ông Trần Hồng Hà là một người thiếu hiểu biết về Đồng bằng sông Cửu Long. Một người lănh đạo thiếu tầm, thiếu tâm. Có phần vô cảm vô trách nhiệm với người dân!
Giáo Làng
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04062 seconds with 10 queries