
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký Quyết định 165 của Bộ Chính trị ban hành quy trình ba bước xem xét, thi hành kỷ luật với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Quyết định này là công khai hóa thủ tục lâu nay của Bộ Chính trị và đã đi vào hiệu lực từ 6/6/2024.
Xét các án lớn gần đây gồm vụ Phúc Sơn, Thuận An, Đại Ninh, đã có sự dịch chuyển lớn về cách làm án của Bộ Công an lẫn về tiến trình thi hành kỷ luật của Đảng là: các bị can là ủy viên Trung ương Đảng bị bắt, khởi tố trước rồi mới bị khai trừ khỏi Đảng.
Trong khi trước đây, đảng viên vi phạm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị khai trừ đảng trước rồi mới bị bắt, khởi tố.
Theo một nhà quan sát chính trị, sự thay đổi này cho thấy Bộ Công an "thực sự có quyền lực rõ ràng hơn, mạnh hơn".
"Công an có quyền tố tụng và bắt giam, còn ủy ban kiểm tra không có quyền đó."
VietBF@sưu tập