Donald Trump không nhận được phiếu bầu của cử tri người da đen so với Kamala Harris trong cuộc thăm dò mới của Michigan
Cựu Tổng thống Donald Trump không nhận được sự ủng hộ của bất kỳ cử tri da đen nào trong một cuộc khảo sát mới của Michigan.
Cuộc thăm dò của WDIV/Detroit News phát hiện ra rằng cuộc đua giành chức tổng thống là cuộc đua ngang tài ngang sức giữa Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ—mỗi người nhận được 41 phần trăm sự ủng hộ.
Trong số những cử tri da đen được khảo sát, 82,1 phần trăm ủng hộ Harris, 11,5 phần trăm ủng hộ ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. và không ai ủng hộ Trump.
Cuộc thăm dò đã khảo sát 600 cử tri Michigan có khả năng đi bỏ phiếu từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 và có biên độ sai số là 4 phần trăm. Không rõ có bao nhiêu người da đen được đưa vào mẫu, nhưng có khả năng là ít hơn 100 người vì cư dân da đen chiếm 14 phần trăm dân số của Michigan.
Các cuộc thăm dò khác chỉ ra rằng lợi thế của Trump trong số các cử tri da đen đã bị xói mòn kể từ khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ cuộc đua tổng thống vào Chủ Nhật và nhanh chóng ủng hộ Harris - người gốc Phi và Nam Á - thay thế ông ở vị trí đứng đầu danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ.
Biden đã phải đối mặt với những lời kêu gọi bỏ cuộc sau màn tranh luận thảm hại đã đặt ra những câu hỏi mới về tuổi tác và khả năng đánh bại Trump, người đã sống sót sau một nỗ lực ám sát vào đầu tháng này, trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Đến tối Thứ Hai, Harris đã giành được sự ủng hộ của đủ số đại biểu Dân chủ để trở thành ứng cử viên của đảng bà. Nếu bà chính thức được đề cử tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 8, Harris sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên đứng đầu danh sách ứng cử viên của một đảng lớn.
Một cuộc thăm dò của CNN được thực hiện vào đầu tuần này cho thấy Harris nhận được sự ủng hộ của 78 phần trăm cử tri da đen, trong khi Trump chỉ có 15 phần trăm. Cuộc thăm dò đã khảo sát 1.631 cử tri đã đăng ký, những người trước đây đã tham gia các cuộc thăm dò của CNN vào tháng 4 và tháng 6. Một cuộc thăm dò trước đó cho thấy Trump, người chỉ giành được 8 phần trăm phiếu bầu của người da đen vào năm 2020, có 23 phần trăm cử tri da đen ủng hộ ông, trong khi 73 phần trăm ủng hộ Biden.
Cử tri da đen là một nhóm cử tri Dân chủ quan trọng đã giúp đưa Biden vào Nhà Trắng vào năm 2020, với 92 phần trăm bỏ phiếu cho ông thay vì Trump.
Trong những tháng gần đây, các chiến dịch của Trump và Biden đã phát động các nỗ lực tiếp cận các cử tri da đen, vì các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ dành cho Biden trong nhóm nhân khẩu học này dường như đang giảm sút, đặc biệt là ở các tiểu bang chiến trường có thể xoay chuyển cuộc bầu cử.
Khi được yêu cầu bình luận về cuộc thăm dò gần đây có lợi cho Harris, Karoline Leavitt, thư ký báo chí của chiến dịch Trump, đã hướng Newsweek đến một bản ghi nhớ từ người thăm dò ý kiến của chiến dịch Tony Fabrizio về những gì ông gọi là "tuần trăng mật của Harris".
"Tuần trăng mật sẽ là biểu hiện của sự đưa tin toàn diện về Harris" từ các phương tiện truyền thông, ông viết. Ông nói thêm rằng sự đưa tin này "phần lớn là tích cực và chắc chắn sẽ tiếp thêm năng lượng cho đảng Dân chủ", giúp Harris có lợi thế trong các cuộc thăm dò. Fabrizio cho biết đảng Dân chủ và giới truyền thông "sẽ cố gắng và đưa ra những cuộc thăm dò này như bằng chứng cho thấy cuộc đua đã thay đổi. Nhưng những nguyên tắc cơ bản của cuộc đua vẫn như cũ".
Newsweek đã liên hệ với chiến dịch tranh cử của Trump và Harris để xin bình luận.
|