Luật sư của Trump nộp đơn kháng cáo khẩn cấp lên Tòa phúc thẩm số 2 để ngăn chặn hệ thống tư pháp tham nhũng của New York bỏ qua phán quyết miễn trừ của SCOTUS và bỏ tù Trump

Alvin Bragg, Tổng thống Trump (Getty Images); Juan Merchan (Luật)
Các luật sư của Tổng thống Trump đã đệ đơn kháng cáo khẩn cấp lên Tòa Phúc thẩm vòng 2 để ngăn chặn hệ thống tư pháp tham nhũng của New York phớt lờ phán quyết miễn trừ của tổng thống của Tòa án Tối cao và bỏ tù Trump.
Một thẩm phán liên bang đã phớt lờ phán quyết của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ của tổng thống và bác bỏ yêu cầu của Trump về việc chuyển vụ án 'tiền bịt miệng' của Alvin Bragg sang tòa án liên bang.
Tuần trước, luật sư của Tổng thống Trump đã yêu cầu tòa án liên bang can thiệp vào vụ án 'tiền bịt miệng' của Alvin Bragg sau phán quyết miễn trừ của tổng thống của Tòa án Tối cao.
Vào tháng 7, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 rằng Trump có quyền miễn trừ tuyệt đối đối với các quyền hạn cốt lõi theo Hiến pháp của mình.
Cái gọi là bằng chứng mà Alvin Bragg sử dụng để buộc tội Trump bao gồm các hành vi trong thời gian ông làm tổng thống.
Ví dụ, Alvin Bragg cáo buộc Trump đã mời Tổng giám đốc điều hành của National Inquirer là David Pecker đến Nhà Trắng vào năm 2017 để cảm ơn ông vì đã không đăng những câu chuyện lá cải có hại trong cuộc bầu cử năm 2016.
Tuy nhiên, Thẩm phán Alvin Hellerstein, người được Clinton bổ nhiệm, đã bác bỏ yêu cầu chuyển vụ án của Trump và cho biết "không có gì" trong phán quyết của Tòa án Tối cao ảnh hưởng đến kết luận trước đó của ông rằng các khoản thanh toán của Trump được coi là hành vi không chính thức.
“Không có điều gì trong ý kiến của Tòa án Tối cao ảnh hưởng đến kết luận trước đây của tôi rằng các khoản tiền bịt miệng là hành vi riêng tư, không chính thức, nằm ngoài phạm vi quyền hành pháp”, Thẩm phán Hellerstein viết trong quyết định của mình hôm thứ Ba.
Hellerstein viết: “Các kế hoạch riêng với các tác nhân tư nhân, không liên quan đến bất kỳ thẩm quyền hoặc chức năng theo luật định hoặc hiến pháp nào của cơ quan hành pháp, được coi là hành vi không chính thức”.
Luật sư của Trump đã đệ đơn kháng cáo khẩn cấp lên Tòa Phúc thẩm vòng 2.
Luật sư của Trump viết: "Việc giam giữ Tổng thống Trump trái luật trong những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống, trong khi cuộc bỏ phiếu sớm vẫn đang diễn ra, sẽ gây tổn hại không thể khắc phục được đến quyền theo Tu chính án thứ nhất của Tổng thống Trump và các cử tri ở xa Quận New York".
Bản án dành cho Trump dự kiến sẽ được tuyên vào ngày 18 tháng 9.