Thượng tầng chính trị Việt Nam sắp có biến lớn nên Tô Tổng tranh thủ chạy nước rút kiếm ủng hộ. Lăn lộn công du từ Mỹ, Cuba, Mông Cổ, Ireland rồi đến Pháp. Có thể nói, từ thời Lê Khả Phiêu đến giờ chưa thấy ai đi công du một lần nhiều nước như Tô Tổng. Có thể anh Lâm muốn thân Mỹ, giảm áp lực của phe thân Tàu, thân Nga lại. Tô Tổng đi như vậy chủ yếu làm hình ảnh, muốn Mỹ thấy Tô Tổng cũng muốn chơi với tất cả các nước đồng minh của Mỹ. Đại bàng bay hết rồi giờ phải đi để kiếm thêm cơ hội làm ăn, còn hơn ngồi một chỗ chờ sung rụng tự đến. Tranh thủ giờ còn đang kiêm nhiệm ghế Chủ tịch nước nên đi cố chứ mấy nữa chỉ còn lại một ghế Tổng Bí thư thì cơ hội đi ít hơn hẳn. Nhưng chờ mãi không thấy anh đi Đức!
Hạnh Nhân
__________________
|