7/29
Vào thứ tư (ngày 28 tháng 7), nhiều cơ quan liên bang Hoa Kỳ đă yêu cầu đeo khẩu trang tại các ṭa nhà liên bang ở các ổ dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Văn pḥng Quản lư và Ngân sách Ṭa Bạch Ốc (OMB). Hành động này tuân theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh (CDC) rằng những người được tiêm vaccine nên đeo khẩu trang trong nhà ở những khu vực có sự lây truyền COVID-19 trong cộng đồng ở mức đáng kể hoặc mức cao.
Ṭa Bạch Ốc cho biết tất cả nhân viên và du khách, cho dù đă tiêm vaccine hay chưa, đều phải mang khẩu trang bên trong các ṭa nhà liên bang ở những ổ dịch. Hôm thứ Tư, CDC cho biết gần 67% các quận của Hoa Kỳ có tốc độ lây nhiễm cao hoặc đáng kể, tăng từ 63.4% vào thứ ba (ngày 27 tháng 7).
Chính phủ liên bang đang chạy đua để ngăn chặn đại dịch với hy vọng tránh đóng cửa trên toàn quốc trong tương lai, v́ biến thể Delta của coronavirus đang bùng phát khắp các vùng của Hoa Kỳ và tỷ lệ tiêm chủng đang chậm lại.
Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố các quy định khác cho các cơ quan liên bang vào thứ Năm (ngày 29 tháng 7). Ngũ Giác Đài cho biết họ đă ngay lập tức yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà tại tất cả các cơ sở của Bộ Quốc pḥng ở những khu vực có tốc độ lây nhiễm cao hoặc đáng kể.
Chính quyền Tổng thống Biden hôm thứ Hai đă yêu cầu tất cả nhân viên Bộ Cựu chiến binh phải tiêm pḥng. Cũng trong thứ Tư, Bộ Nội an cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng tất cả 240,000 nhân viên của họ sẽ phải đeo khẩu trang trong nhà và thực hành giăn cách, có hiệu lực ngay lập tức và bất kể t́nh trạng tiêm chủng.