VietBF - View Single Post - Bài dịch từ video "Trump Calls Fallen U.S. Troops 'Losers' and 'Suckers:"
View Single Post
Old 09-12-2020   #1
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
Default Bài dịch từ video "Trump Calls Fallen U.S. Troops 'Losers' and 'Suckers:"

09/12/20


Bài báo "bom tấn" của Jeffrey Goldberg đăng trên tờ The Atlantic ngày 3/9/2020 thật ra đă không có chứng cứ cụ thể như video, máy thu âm ghi lại diễn tiến Donald Trump thốt ra những lời miệt thị hơn 1800 lính Mỹ tử trận tại Belleau Wood nước Pháp trong Thế Chiến Thứ Nhất trong chuyến Trump công du nước Pháp vào năm 2018.

Trong video dưới đây, Tổng Biên Tập Viên Goldberg nói là đă viết bài tường thuật này là do thu thập được thông tin từ nhiều nguồn tin ẩn danh. Ở Mỹ, theo Hiến Pháp, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận; và chúng ta có thể nh́n thấy ở khắp nơi trên mọi phương tiện truyền thông và mạng lưới xă hội, dưới bất cứ thời đại tổng thống nào, mọi công dân, ngoại trừ quân nhân, đều có thể lên tiếng chỉ trích tổng thống mà không bị kết tội.

Theo luật của quân đội (Uniform Code of Military), quân nhân, dù có bất măn tổng thống, cũng là tổng tư lệnh quân đội, và những lănh đạo quân đội cao cấp, đến đâu, cũng không thể công khai lên án, chỉ trích vị tổng tư lệnh quân đội và một số lănh đạo quân đội khác. Nếu vi phạm, đa phần họ sẽ bị sa thải, bị kỷ luật quân sự, bị mất tất cả các chức vị quân đội, và mất luôn tất cả benefits, những quyền lợi bổng lộc mà họ sẽ nhận được sau những năm quân ngũ.

V́ vậy, bao lâu c̣n phục vụ trong quân đội, phục vụ trực tiếp cho tổng thống Donald Trump, dù có bất măn nhiều đến đâu, sẽ không có ai dám vi phạm luật này. Có lẽ v́ vậy, khi Goldberg viết bài tường thuật về "losers" và "suckers," ông đă không nêu ra danh tánh của những người thân cận với Trump và là những người đă cung cấp thông tin cho ông viết bài.

Chỉ sau khi xuất ngũ, không c̣n phục vụ trong quân đội, họ mới có thể công khai chỉ trích tổng thống, người đă từng là tổng tư lệnh quân đội của họ; mà không bị phạm tội. Chúng ta đă thấy vô số những tướng lănh nhiều sao, nhiều lần chỉ trích Trump gay gắt. Họ là những tướng lănh đă xuất ngũ, về hưu.

Mặc dù không có chứng cớ cụ thể cho bài tường tŕnh "losers" và "suckers," nhưng "nhiều phần của bài tường tŕnh này đă được xác nhận độ trung thực bởi các cơ quan truyền thông và nhiều nguồn tin khác." Nhiều bài báo khác đă viết như vậy.

Chúng ta ít nhiều chắc đă thấy/biết, bản thân Donald Trump là người chạy chọt giấy bác sĩ để trốn lính 5 lần. Không những thế, Trump c̣n nhiều lần bộc lộ huỵch toẹt ra sự tự hào đă tránh né được việc đi lính ở Việt Nam. Trump lại c̣n to mồm chê trách những "thằng" (guys) không chạy chọt trốn lính là những thằng ngu! Chúng ta ít nhiều chắc đều có dịp thấy/nghe Donald Trump miệt thị những người chiến sĩ như Thượng Nghị Sĩ quá cố John McCain (khi McCain c̣n sống); miệt thị cha mẹ của những người lính, sĩ quan đă thiệt mạng trên chiến trường Iraq, Afghanistan...

Dưới đây là đính kèm một video ngắn, liên quan đến "losers" và "suckers," và bài dịch. Trong video, có một người dám ra mặt chỉ trích tổng thống Trump, đó là Miles Taylor, cựu Chánh Văn Pḥng Bộ An Ninh Nội Địa. Taylor dám công khai lên án tổng thống Trump đă nói "không đúng sự thật," bởi v́ Taylor hiện là một "cựu" viên chức, không c̣n đương nhiệm đảm trách phận sự ǵ trong quân đội nữa.

Bài dịch video "Trump Calls Fallen U.S. Troops 'Losers' and 'Suckers:"

Donald Trump: "Để ai đó nói những điều mà họ nói rằng tôi đă nói như vậy là hoàn toàn dối trá."

Jeffrey Goldberg, Tổng Biên Tập, The Atlantic: "Có nhiều nguồn tin cho tôi biết đây là những ǵ đă xảy ra. (Trump nói rằng những quân nhân đă chết trong khi đang thi hành nhiệm vụ là "những kẻ bại trận," theo một bài tường thuật trên The Atlantic) Những ǵ bạn thấy ở đây là Trump không thể hiểu nổi về việc tại sao những người lính lại phục vụ đất nước và điều ǵ đă tạo nên đức tính anh hùng."

Theo một bài tường thuật mới của Jeffrey Goldberg trên tạp chí The Atlantic, Trump đă nhiều lần gọi quân nhân, binh lính là "những kẻ bại trận" và "những tên ngu ngốc." Vào năm 2018, tạp chí này đă tường thuật là Trump đă hỏi tại sao ông phải bận tâm đến chuyện thăm viếng một đài tưởng niệm quân sự binh lính Mỹ ở Pháp.

Trích dẫn bài tường thuật trên The Atlantic: "Trong một cuộc chuyện tṛ với những viên chức cao cấp vào buổi sáng của cuộc viếng thăm đă được dự định từ trước, Trump đă nói, "Tại sao tôi phải đến thăm nghĩa trang đó? Chỗ đó chôn toàn những kẻ bại trận." Ṭa Bạch Ốc nói, chuyến viếng thăm Nghĩa Trang dành cho lính Mỹ Aisne-Marne như dự kiến đă được hủy bỏ do thời tiết.

Donald Trump: "Máy bay trực thăng đă không thể bay được. Lư do nó đă không thể bay được là v́ trời mưa rất lớn, xưa nay tôi chưa từng thấy mưa lớn như vậy. Và trên hết, trời rất, rất sương mù và chiếc trực thăng đă không thể bay. Đó là một chuyến bay trực thăng khá dài, nhưng nó là một chặng đường lái xe rất dài."

Jeffrey Goldberg: "Tôi chắc chắn rằng tất cả những điều đó là sự thật. Tôi đă nghe từ những người ở Ngũ Giác Đài - là những người lính thủy quân lục chiến cảm thấy hơi bị xúc phạm về những điều Trump đă nói - về ư tưởng rằng lính thủy quân lục chiến đă không thể lái trực thăng dưới trời mưa, nhưng điểm quan trọng nhiều hơn là, Donald Trump đă bày tỏ trực tiếp với những phụ ta cao cấp, cho họ thấy là Donald Trump đă không hề muốn thăm viếng nghĩa trang và không muốn mạo hiểm 90 phút lái xe bởi v́ Trump không thể hiểu được tại sao người ta lại dành sự tôn trọng nhiều đến mức độ như vậy cho những người lính Mỹ đă hy sinh. Nhân tiện, Trump cũng bày tỏ huỵch toẹt ra nỗi lo sợ rằng cơn mưa, đôi lúc khá nặng hạt, sẽ làm tóc ông ta bị chèm nhẹp."

The Atlantic: Trong cùng chuyến đi, Trump được cho là đă nói rằng gần 2 ngàn lính thủy quân lục chiến bị giết trong Trận Chiến Belleau Wood trong Thế Chiến thứ Nhất là "những tên ngu ngốc." "Cũng trong cùng chuyến công du (nước Pháp) đó, [Trump] đă hỏi những thuộc cấp thân cận rằng, "Thế c̣n những ai là những người lính giỏi (good guys) trong cuộc chiến này?" (Ư của Trump là chỉ có những người lính không bị chết v́ chiến tranh mới là “good guys,” c̣n những người lính bị chết v́ chiến tranh là "những tên ngu ngốc, losers!") Trump cũng nói rằng ông đă không thể hiểu nổi tại sao Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ lại xen vào chiến tranh, đứng cùng phe với những nước Đồng Minh. Trận Belleau Wood đă diễn ra để ngăn chặn bước tiến của quân Đức vào Paris. Trump cũng được cho rằng ngay cả đă liên tục hỏi tại sao việc đi t́m những người lính Mỹ đă bị thất lạc là một ưu tiên hàng đầu, theo tường thuật bổ sung thêm từ The Washington Post.

Jeffrey Goldberg: "Và lư thuyết, như Trump đă diễn tả, theo The Washing Post, là họ đă thất bại trong công việc của họ, vậy tại sao chúng tôi lại cố gắng như vậy?"

Tổng thống Trump và Ṭa Bạch Ốc đă phủ nhận sự tường thuật của The Atlantic.

Donald Trump
: "Đó là tin giả. Đó là một sự ô nhục."

Jeffrey Goldberg: "Tôi vẫn bảo vệ bài tường tŕnh của tôi."

Nhưng nhiều phần của bài tường tŕnh (của Jeffrey Goldberg trên The Atlantic) đă được xác nhận độ trung thực bởi các cơ quan truyền thông và nhiều nguồn tin khác. Tạp chí The Atlantic tường thuật rằng Trump đă "tức giận" khi biết những lá cờ đă được hạ thấp xuống phân nửa cột cờ sau cái chết của cố Thượng Nghị Sĩ John McCain. (Hạ lá cờ thấp xuống phân nửa cột cờ là cách treo cờ tang để tỏ ḷng kính trọng John McCain, một người lính có công với tổ quốc Hoa Kỳ vừa qua đời).

The Atlantic
: "Mịa, làm như vậy cho cái đếch ǵ? Ông đó (John McCain) là một người bại trận khốn kiếp," tổng thống nói với những phụ tá.

Trump đă phủ nhận những lời cáo buộc đó: "Tất cả những điều đó phải được tổng thống phê duyệt. Và tôi đă phê duyệt nó không chút do dự cũng không phàn nàn."

Một cựu viên chức DHS đă bác bỏ lời giải thích của Trump trên Twitter:

Miles Taylor, cựu Chánh Văn Pḥng Bộ An Ninh Nội Địa, viết trên Twitter: "Thưa Tổng Thống, điều này không đúng. Ngài đă tức giận khi DHS yêu cầu các ṭa buildings liên bang hăy hạ thấp cờ để tỏ ḷng kính trọng Thượng Nghị Sĩ McCain. Tôi biết như vậy là v́ nhân viên của ngài đă gọi và đă kể lại với tôi."

Trump cũng cứ khăng khăng rằng ông "đă tôn trọng" McCain và khai gian rằng ông "đă chưa bao giờ gọi John là kẻ bại trận."

Donald Trump
: "Tôi đă ủng hộ John McCain [khi ra tranh tổng thống]. (McCain) đă thua, làm chúng tôi thất vọng. Nhưng bạn biết đấy, McCain đă thua, v́ vậy sau đó tôi không bao giờ c̣n thích McCain nhiều như trước, bởi v́ tôi không thích những người bại trận."

Trump cũng đặt câu hỏi về sự phục vụ của McCain đối với tổ quốc, sau khi một ai đó trong cuộc đàm thoại với Trump đă liên tục khẳng định với Trump rằng, "Ông ấy (John McCain) là một anh hùng chiến tranh." Trump nói, "(John McCain) không phải là một anh hùng chiến tranh." Người kia nói, "(John McCain) là một anh hùng chiến tranh." Trump nói, "(John McCain) là một anh hùng chiến tranh - Hắn ta là một anh hùng chiến tranh v́ hắn ta bị bắt. Tôi thích những người không bị bắt, được chứ? Tôi ghét phải nói với ông (như vậy)."

Jeffrey Goldberg: "Những ǵ bạn thấy ở đây là Trump không có khả năng để hiểu được tại sao những người lính đă phục vụ (đất nước, có thể mất mạng, có thể bị thương, mà chẳng được lợi lộc ǵ) và điều ǵ đă tạo nên đức tính anh hùng. Đó là phần rất thú vị đối với tôi, và khả năng không thể hiểu nổi những ư nghĩa này của Trump đă xuyên suốt bắt đầu từ những b́nh luận khinh thường McCain măi cho đến ngày hôm nay vẫn y như vậy, không có ǵ tiến triển."


Biên dịch: Liên Nguyễn

Mời xem video:
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	original.jpg
Views:	0
Size:	71.1 KB
ID:	1652430  
cha12 ba_is_offline  
The Following 11 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.09028 seconds with 11 queries