VietBF - View Single Post - Tên lửa Triều Tiên tàng h́nh qua hệ thống pḥng thủ của Nhật Bản
View Single Post
  #1  
Old  Default Tên lửa Triều Tiên tàng h́nh qua hệ thống pḥng thủ của Nhật Bản
Hệ thống pḥng thủ của Nhật Bản đă không phát hiện được đường đi của một số loại tên lửa tầm ngắn mới của Triều Tiên trong các vụ phóng gần đây. Điều này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về khả năng pḥng thủ của Tokyo cũng như sức mạnh của Triều Tiên.



Triều Tiên phóng thử tên lửa tại một địa điểm bí ẩn ngày 4/5 (Ảnh: KCNA/KYODO)

Hăng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn các nguồn tin nắm rơ về vấn đề này cho biết, các tên lửa của Triều Tiên, mà một số trong đó có khả năng tấn công Nhật Bản, dường như đă không bị phát hiện do bay thấp và đường đi bất thường. Tokyo được cho là tin rằng Triều Tiên đang cố gắng "qua mặt" mạng lưới pḥng thủ tên lửa hiện nay của Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản ngày càng lo ngại rằng Triều Tiên đang đạt được tiến bộ trong các bước phát triển công nghệ. Tokyo đang cân nhắc triển khai 2 hoặc nhiều hơn nữa các tàu khu trục được trang bị hệ thống pḥng thủ tên lửa Aegis để theo dơi các tên lửa tầm thấp, cũng như tăng cường các khả năng radar, các nguồn tin cho biết ngày 22/9.

Quyết định của Hàn Quốc nhằm hủy thỏa thuận chia sẻ t́nh báo với Nhật Bản nhiều khả năng làm gia tăng các lo ngại của Tokyo, khi các tên lửa của Triều Tiên mà Nhật Bản không phát hiện được dường như lại được quân đội Hàn Quốc phát hiện thành công.

Việc Nhật Bản không có khả năng phát hiện sớm các tên lửa có thể bán vào lănh thổ thổ nước này có thể khiến Tokyo gặp khó khăn trong việc đánh chặn hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết - như đưa ra các cảnh báo sơ tán - với tốc độ phù hợp.

Trong tổng cộng 10 vụ phóng tên lửa từ tháng 5 tới tháng 9 năm nay, Triều Tiên đă phóng các tên lửa với các h́nh dạng và khả năng khác nhau, nhiều trong số đó đă bay thấp dưới độ cao 60km, thấp hơn tầm cao mà các tên lửa thường di chuyển. Một số tên lửa đă không bị tàu khu trục trang bị hệ thống pḥng thủ Aegis ở Biển Nhật Bản hay các radar được triển khai tại Nhật phát hiện, các nguồn tin cho hay.

Theo Bộ Quốc pḥng Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc, các tên lửa được phóng trong giai đoạn trên bao gồm KN-23, một loại mới của tên lửa đạn đạo tầm ngắn, một tên lửa giống với tên lửa chiến thuật và pháo phản lực phóng loạt của Mỹ.

Trong số đó, KN-23 - giống một tên lửa đạn đạo tiên tiến được chế tạo tại Nga - có khả năng tấn vươn tới Nhật Bản. Tên lửa này được biết tới là có đường đi không b́nh thường, các nguồn tin cho biết.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đă giảm nhẹ mối đe dọa của các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên từ tháng 7.

VietBF © sưu tầm

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 09-23-2019
Reputation: 24734


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 71,512
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	17.jpg
Views:	0
Size:	50.6 KB
ID:	1458062  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,475 Times in 4,743 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 82 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.05485 seconds with 11 queries