VietBF - View Single Post - Tỷ phú Mỹ đối đầu tổng thống Trump
View Single Post
Old 10-22-2017   #6
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,330
Thanks: 57,479
Thanked 57,262 Times in 18,678 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8643 Post(s)
Rep Power: 84
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
vnch

Quote:
Originally Posted by Family Guy View Post
Hahahahahahahahahahahahah

Cho thấy sự kém hiểu biết của ḿnh về vấn đề Dân Chủ đă đành , ngay cả trong xét đoán về một con người cũng thấp kém vậy sao?

Suy bụng ta ra bụng ḿnh, nên suy nghĩ như trẻ con cũng dễ hiểu thôi .

Nếu muốn biết th́ ông nói cho nghe huh. Ông đang làm việc ở nơi mà những người thấp kém như ngươi chưa bao giờ đặt chân tới đó. Biết nơi nào chưa? Chắc đang dùng óc thấp kém suy nghĩ nên không đoán ra được đâu .

Hahahahahhahahaahahaahahah

Mà có đặt chân tới chổ đó rồi mà không biết cái cơ bản trong một nước Dân Chủ mà lại hay ư kiến ư c̣ thiệt là thứ không ra ǵ.

Ông cho ngươi biết đây, ông không già lú như ngươi đâu. Ông mày c̣n trẻ lắm .

Một người nói tiếng nói, hay bên quyền lợi cho những người mất bảo hiểm là người đó bị mất bảo hiễm?

Wow kiến thức sâu rộng dữ huh?

Thêm một điều nữa ông nói cho biết , thu nhập của ngươi có gấp 2 lần cũng chưa bằng thu nhập của ông nữa chớ đừng lớn giọng miệt thị những người nghèo .

Ngươi có dám chắc là từ lúc qua sống ở nước ngoài tới giờ chưa bao giờ hưởng bất cứ trợ cấp của chính phủ sở tại?

Nhưng tại sao to miệng khi chê những người nghèo hưởng bảo hiểm của nhà nước?

Ngươi mới là "Tào lao".

Luôn thể, làm ơn đừng treo cờ VNCH dùm cái, những người như ngươi chỉ là xấu mặt người CH thêm thôi.
Có một ông cụ nói như thế này, mặc dù ông ta cũng khá lo lắng v́ không biết mai này thời cuộc sẽ ra sao.
Trong đời người có ai chưa từng trải qua quá khứ, và bây giờ họ đều sống trong hiện tại. Nhưng thực tế th́ chẳng có ai đă sống trong tương lai. V́ thế, đừng nên dự đoán hay khẳng định ngày mai sẽ thế nào và sẽ ra sao.
Nước Mỹ ngày mai ra sao th́ thời gian sẽ trả lời. Hiện tại mọi người nên làm những ǵ ḿnh phải làm. Trẻ con th́ cắp sách đến trường, thanh niên th́ cố gắng lấy cho được bằng cấp, trung niên th́ đi làm và đóng thuế, c̣n ông già, bà lăo th́ nên vui thú đoàn viên.
Cái mà mọi người đều có đó là thời gian, nhưng có một số người không muốn chờ đợi. Ví dụ như có nhiều người không muốn xếp hàng ở những quầy tính tiền trong siêu thị . Một số người đi giành giựt thức ăn trong những nhà hàng Buffet. Cái mà họ quên đi là cho dù họ làm ǵ th́ số tiền họ trả vẫn giống nhau. Nhưng cái họ để lại trong mắt người khác là sự đáng tiếc và nông nổi. Sống một cách ích kỷ và nhỏ mọn đó mới là cái không nên làm, và đó là cách sống trong xă hội chủ nghĩa ngày hôm nay.
Một mai cho dù TrumpCare thay thế ObamaCare th́ đă sao, ai cũng vẫn phải mua bảo hiểm cho dù mắc, rẻ thế nào. Và rồi ai cũng phải đi làm để lo cho cuộc sống hàng ngày. Ai cũng đ̣i truất phế đi TT, rồi ai sẽ là người thay thế đây? Ai cũng vỗ ngực bảo rằng ḿnh sẽ làm tốt hơn, và ai sẽ dám bảo đảm điều này khi chưa một ai sống qua tương lai. Phản đối cũng nên có lư lẽ, không phải mỗi một việc đều nh́n theo khía cạnh tiêu cực.
Dân trong nước đă phải sống cùng cực với VC hơn 40 năm. Họ muốn được ấm no, họ cần tự do, dân chủ. Thậm chí họ muốn lật đổ chế độ VC, họ không sai chút nào cả. Nước Mỹ đă trăi qua bao đời TT? Đă có khi nào dân chúng muốn lật đổ chính quyền không? Nếu chỉ v́ những lời lẽ chống đối của những người v́ quyền lợi cá nhân mà phải thay đổi TT th́ nước Mỹ sẽ loạn rồi. 4 năm, chỉ vỏn vẹn 4 năm thôi. Một đời người có nhiều cái 4 năm để có thể đợi, để chờ chứ không phải 40 năm hoặc dài hơn như ở VN.
Bây giờ th́ là lời gởi riêng cho anh bạn này.
Thứ nhất,cho dù anh bạn làm được bao nhiêu tiền, không liên quan đến ai cả, và cũng chẳng ai ch́a tay ra xin. Cũng như đám đảng viên, cán bộ vc. Chúng nó lắm tiền, nhiều của và hay mang ra khoe khắp nơi, nhưng đă có khi nào chúng làm việc thiện? Anh bạn th́ không phải là vc rồi, cho nên chắc chắn sẽ không khốn nạn như tụi nó.
Thứ nh́, chưa ai chê bai người nghèo dùng bảo hiểm của chính phủ cả. Đó là quyền lợi của chính phủ dành riêng cho người dân nếu họ hội đủ điều kiện.
Thứ ba, qua lời lẽ và ngôn từ anh bạn dùng th́ kiến thức rất cao, cao hơn cả đỉnh cao của trí tệ VC.
Người mà luôn mồm tự cao, nhưng cũng lại là người chạy khắp nơi để bêu xấu kẻ khác, đó mới là kẻ đáng nên bị khinh miệt. C̣n chuyện là cờ VNCH th́ lại càng nên biết tôn trọng. Nhưng có lẽ anh bạn này c̣n trẻ lắm nên chưa hiểu cách tôn trọng người khác th́ coi như không cần nhắc tới. Học tôn trọng bản thân trước th́ sẽ hiểu cách tôn trọng người khác.
phokhuya_is_offline  
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
RealMadrid (10-22-2017)
 
Page generated in 0.06367 seconds with 10 queries