VietBF - View Single Post - Coronavirus: Tuổi Tác Và Các Nguy Cơ - Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh
View Single Post
Old 04-14-2020   #8
florida80
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 112,347
Thanks: 7,298
Thanked 45,932 Times in 12,774 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 139
florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
Default

♦ Nghỉ ngơi

Nghỉ ngơi là điều đặc biệt cần thiết cho người mắc bệnh về phổi. Khi được nghỉ ngơi, cơ thể sẽ dành thời gian và năng lượng để phục hồi những tế bào tổn thương. Ở những người bị sưng phổi, việc hoạt động thể chất chỉ nên diễn ra ở mức độ nhẹ nhàng nhất có thể.

Cải thiện triệu chứng tức ngực do bệnh sưng phổi tại nhà

Người mắc bệnh sưng phổi cũng sẽ thường xuyên cảm thấy tức ngực. Khi đó, uống trà gừng hoặc trà nghệ sẽ giúp người bệnh giảm nhẹ triệu chứng.

Trên thực tế, những cơn ho dai dẳng sẽ khiến bạn bị tức ngực. Bên cạnh việc giảm nhẹ cơn ho, bạn có thể uống một tách trà ấm từ gừng tươi hoặc củ nghệ để đỡ bị tức ngực hơn.

Nếu trong nhà có củ gừng hoặc củ nghệ tươi, bạn hãy dùng một phần vừa phải, đun sôi với nước để dùng làm nước uống cho cả ngày. Bạn cũng có thể mua trà gừng hoặc trà nghệ có sẵn ở các tiệm thuốc tây.

Khắc phục tình trạng sốt tại nhà cho người bệnh sưng phổi

thuốc hạ sốt và những điều bạn cần biết

Sốt là hiện tượng thường gặp ở người bị bệnh sưng phổi. Lúc này, hạ sốt là việc rất quan trọng để phòng tránh các biến chứng. Bạn hãy áp dụng những cách hạ sốt dưới đây:

♦ Uống nhiều nước

Khi một người bị sốt, việc cung cấp đủ nước và chất điện giải là rất quan trọng để ngăn ngừa cơ thể mất nước.

♦ Uống trà từ cây hồ đào

Trà hồ đào giúp cơ thể đổ nhiều mồ hôi hơn để làm mát và giảm nhiệt độ cơ thể.

♦ Dùng thuốc giảm đau không kê toa

Các loại thuốc giảm đau, hạ sốt như ibuprofen có khả năng giảm đau và hạ sốt. Điều quan trọng khi sử dụng là dùng đúng liều lượng được khuyến cáo trên bao bì.

♦ Tắm với nước ấm

Ngâm mình hoặc tắm nước ấm sẽ giúp cơ thể giảm nhiệt độ. Nếu bạn không thể tắm, hãy lau người hoặc đắp bằng khăn nhúng nước ấm. Sau khi khăn ấm lên, bạn hãy nhúng lại bằng nước ấm để tiếp tục sử dụng.

Khi đã áp dụng những cách hạ sốt tại nhà mà vẫn không cải thiện được tình hình, người bệnh phải đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra.

Giảm triệu chứng ớn lạnh tại nhà

Ớn lạnh thường là triệu chứng thứ phát do sốt. Khi cơ thể hạ sốt, cảm giác ớn lạnh cũng có thể tự giảm theo. Bạn cũng có thể uống một cốc nước ấm (nước lọc, canh, trà thảo dược) để cơ thể có thêm chất điện giải và nhanh chóng giảm thiểu cảm giác ớn lạnh.

Hai nguyên tắc cần nhớ khi chăm sóc người bệnh sưng phổi tại nhà

cô gái nằm sấp ngủ

Trong quá trình điều trị bệnh sưng phổi (hoặc viêm phổi), có nhiều khả năng bác sĩ sẽ chỉ định cho người bệnh sử dụng một số loại thuốc kháng virus, kháng sinh hoặc thuốc chống nấm để điều trị nhiễm trùng.

Song song với việc dùng thuốc đúng chỉ định, người bệnh cần ghi nhớ hai nguyên tắc sau đây:

Nghỉ ngơi hợp lý

Một cơ thể ốm yếu cần nhiều thời gian để chống chọi với các tác nhân gây bệnh hơn cơ thể khỏe mạnh. Trong suốt giai đoạn phục hồi sau khi điều trị bệnh sưng phổi, bạn hãy hạn chế tối đa những hoạt động thể chất cường độ mạnh. Thay vào đó, bạn chỉ nên áp dụng những bài tập nhẹ nhàng nhất có thể hoặc nghỉ ngơi trên giường.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống khoa học, đa dạng với các loại thực phẩm lành mạnh từ rau quả, protein và các loại nước uống từ trà thảo dược, nước lọc, nước ép trái cây sẽ góp phần tích cực trong việc giúp cơ thể chữa lành tổn thương.

Khi nào người bệnh sưng phổi cần đến bệnh viện?

Bất cứ ai nghi ngờ mình đang mắc bệnh sưng phổi hoặc các bệnh lý về phổi nên đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị. Nếu không cần thiết phải điều trị nội trú, bác sĩ sẽ kê toa và chỉ định kế hoạch điều trị tại nhà. Điều quan trọng là người bệnh phải tuân thủ nghiêm túc mọi chỉ định của bác sĩ để tránh biến chứng và nhiễm trùng nặng hơn.

Khi được điều trị và chăm sóc tại nhà, nếu các triệu chứng không được cải thiện sau 3-4 ngày, người bệnh cần đến bệnh viện để tái khám. Căn bệnh này có thể tái phát nếu quá trình điều trị không triệt để. Một người từng mắc bệnh có thể mắc lại một hoặc nhiều lần trong suốt cuộc đời.

Bệnh sưng phổi (viêm phổi) hoặc các bệnh lý ở phổi có thể nghiêm trọng nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Vì thế, bạn không nên xem nhẹ những triệu chứng có liên quan đến phổi hoặc đường hô hấp.

Theo Medical News Today, không có cách thức phòng ngừa cụ thể nào cho các bệnh về phổi. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là hãy chăm sóc đường ruột bằng chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên các thực phẩm chống viêm để tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể.

Khi hệ miễn dịch hoạt động khỏe mạnh, cơ thể sẽ có thêm sức mạnh để chống chọi với các tác nhân nhiễm trùng, trong đó có tác nhân gây bệnh sưng phổi.
florida80_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.06066 seconds with 10 queries