VietBF - View Single Post - Trump nợ bất động sản 1,1 tỷ đô la với 900 triệu đô la sẽ phải trả trong 4 năm tới, theo báo cáo
View Single Post
Old 10-28-2020   #1
nangsom
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,779 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 58
nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10
nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10
Default Trump nợ bất động sản 1,1 tỷ đô la với 900 triệu đô la sẽ phải trả trong 4 năm tới, theo báo cáo

Donald Trump có khoản nợ trị giá 1,1 tỷ USD và sẽ nợ 900 triệu USD trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai nếu ông thắng cử, theo một báo cáo.

Tờ Financial Times cho biết, số tiền khổng lồ có liên quan đến bất động sản thương mại và sân golf của ông.


Trong hai năm tiếp theo, tổng thống được cho là có một khoản vay đến hạn là 285 đô la cho ṭa tháp Avenue of the Americas của ông ở New York và 162 triệu đô la đến hạn cho ṭa nhà cao tầng trên đường California của ông ở San Francisco.


Theo Forbes, quy mô các khoản nợ của ông Trump gần gấp đôi số tiền mà ông đă đề nghị trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng.


Forbes cho biết thêm, với tài sản của ông ước tính khoảng 3,66 tỷ USD, tài sản ṛng của tổng thống vào khoảng 2,5 tỷ USD.


Ông Trump cũng có 257 triệu đô la cho các khoản vay đối với các tài sản của Trump, vốn đă được đóng gói và bán cho một quỹ tín dụng chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp thương mại.


Ông Trump cũng nợ 340 triệu đô la cho ngân hàng cho vay lớn nhất của ông, là Deutsche Bank.


Theo New York Times, nơi công bố thông tin về các khoản thuế của tổng thống vào tháng trước, National Doral ở Miami và International Hotel ở Washington đều đang mất một số tiền đáng kể.


Tổng thống cũng có khoản vay 25 triệu USD với bốn ngân hàng nhỏ hơn và một nhà quản lư bất động sản.


Các khoản vay là từ thế chấp tài sản của gia đ́nh Trump ở ngoại ô New York và Palm Beach, Florida.


Chúng cũng là các khoản cho vay đối với các sân golf của Trump ở New Jersey và Washington DC, và một ṭa tháp dân cư ở Thành phố New York.


Ông Trump cũng có khoản nợ 50 triệu USD được bảo đảm đối với Ṭa tháp và Khách sạn Quốc tế Trump ở Chicago.


Link: https://www.msn.com/en-gb/news/world...ys/ar-BB1arHi5

Cám ơn sự đóng góp của các bạn biên dịch!
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.1.png
Views:	0
Size:	615.5 KB
ID:	1677786  

Last edited by cha12 ba; 10-28-2020 at 20:37.
nangsom_is_offline  
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Giamaham (10-28-2020), Majestic (10-28-2020), SYBC (10-28-2020)
 
Page generated in 0.06192 seconds with 11 queries