VietBF - View Single Post - Thông tin về ảnh khỏa thân của bà Melania Trump làm nóng dư luận
View Single Post
Old 12-04-2019   #17
aqvietsn
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Mar 2012
Posts: 1,814
Thanks: 5,544
Thanked 4,624 Times in 1,906 Posts
Mentioned: 119 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1290 Post(s)
Rep Power: 19
aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9
aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9aqvietsn Reputation Uy Tín Level 9
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Chuyện này th́ quá rơ ràng rồi. V́ đuối lư nên mới bất chấp thủ đoạn. Bán nước, hại dân, dối trá, lừa lọc, dâm ô ǵ đó v.vv. Tất cả đều được bày ra quá rơ ràng trong vở kịch "Luận Tội". Đây là nói đến chữ "Lư".
Lư có nghĩa là lư lẽ, và lư lẽ là để phân biệt sự đúng sai chứ không phải loại đi hàng hai để mong hưởng quyền lợi. Để ghép tội hay hài tội người khác th́ hội đủ hai điều "Nhân chứng và vật chứng", đó mới gọi là lư. C̣n hạng người chỉ v́ quyền lợi cá nhân để chạy theo người khác "Giựt Cô Hồn" th́ đó không phải là lư, mà là v́ miếng cơm thừa cá cặn.
Nên suy nghĩ cho kỹ càng trước khi mang ra bất cứ vấn đề nào ra để bàn luận . Nói suông, nói đại và nói càn, nói cho có để trút cơn giận của ḿnh không phải là đang nói lư mà là đuối lư.
Thắng v́ một chuyện ngu ngơ hay thua v́ một vài câu vô nghĩa. Có thực sự quan trọng như vậy không? Vào dây chỉ để có nơi trút giận hay là có nơi để mua thù chuốc oán? Nếu ḿnh là đúng th́ cả thiên hạ đều sai, và ai không theo ư ḿnh th́ đều là đuối lư? Làm ơn suy nghĩ lại đi.
Chuyện cả một hệ thống luật pháp Mỹ và cả một Quốc Hội Mỹ, đại diện cho nhân dân Mỹ ngồi chung làm việc để ra báo cáo tới 300 trang mà gọi là không có lư lẽ sao? Không biết ai mới cần suy nghĩ lại. Hề quá.

aqvietsn_is_offline  
The Following 2 Users Say Thank You to aqvietsn For This Useful Post:
tctd (12-04-2019), tranam (12-09-2019)
 
Page generated in 0.04774 seconds with 10 queries