VietBF - View Single Post - TQ để lộ kế hoạch soán ngôi Mỹ vào năm 2049
View Single Post
  #1  
Old  Default TQ để lộ kế hoạch soán ngôi Mỹ vào năm 2049
Một bản kế hoạch chi tiết về những việc TQ cần thực hiện từ nay cho tới năm 2049. Đây sẽ là năm mà TQ muốn vượt mặt Mỹ về tất cả các lĩnh vực cả về quân sự. Dưới đây là nội dung chi tiết của kế hoạch này. Kế hoạch của Trung Quốc có ba giai đoạn: Nỗ lực bắt kịp Mỹ; bắt kịp Mỹ; vượt mặt Mỹ vào năm 2049. Hiện Trung Quốc đang ở giai đoạn 1. Một báo cáo của Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS – chuyên về các vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ) cảnh báo rằng Trung Quốc có một kế hoạch vượt mặt quân đội Mỹ về vũ khí quân sự vào năm 2049 đồng thời phát triển khả năng có thể xúc tiến chiến tranh theo ư ḿnh, hăng Sputnik đưa tin.

3 giai đoạn của kế hoạch Báo cáo của CNAS được công bố ngày 6-6, cho biết kế hoạch của Trung Quốc có 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là tăng cường về số lượng và chất lượng để bắt kịp Mỹ; giai đoạn 2 là bắt kịp, tương xứng với Mỹ; giai đoạn 3 là vượt mặt năng lực quân đội Mỹ vào năm 2049.

Lịch tŕnh này phù hợp với các mục tiêu mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh đă đề ra nhằm “phát triển toàn diện đất nước” và trở thành “một lănh đạo toàn cầu toàn diện cả về sức mạnh quốc gia và ảnh hưởng quốc tế” vào năm 2049.Theo báo cáo, Trung Quốc đă ghi nhận cẩn thận chiến dịch ném bom kéo dài 42 ngày vào Iraq mà Mỹ thực hiện năm 1991 – được xem là một sự kiện bắt đầu thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Nhận thức được Trung Quốc có thể trở thành một đối thủ hàng đầu của Mỹ một khi Liên bang Xô viết tan ră, các nhà chiến lược Trung Quốc đă bắt đầu vạch một kế hoạch đấu lại đối thủ trên cơ về công nghệ, kỹ thuật như thế nào.

“Bài học chính mà Trung Quốc nhận được từ chiến dịch Băo Sa mạc năm 1991 là tấn công mạnh và nhanh trong các giai đoạn đầu của cuộc chiến, v́ một khi thế chủ động bị mất th́ sẽ không thể t́m lại được với một đối thủ có khả năng chiến đấu liên tục 24 giờ, có khả năng oanh tạc bằng bom đạn dẫn đường trong mọi điều kiện thời tiết”, báo cáo nhận định.

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân (cầm quyền thời gian 1993-2003) từng chỉ đạo các nhà chiến lược quân đội Trung Quốc chuẩn bị khả năng chiến đấu trong “các cuộc chiến tranh cục bộ dưới các điều kiện kỹ thuật, công nghệ cao”, và cả lên một kế hoạch một ngày chiến đấu tay đôi trực tiếp với quân đội Mỹ. Báo cáo của CNAS nhắc lại trong thời gian 1996-2015 chi tiêu quốc pḥng Trung Quốc đă tăng 620% theo thực tế - tương đương 11%/năm.

Trung Quốc đang trong giai đoạn 1

Hiện tại Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn 1 của kế hoạch. Tuy nhiên các tác giả báo cáo CNAS cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ nhanh chóng đạt tới giai đoạn 2 một khi nước này phát triển được “năng lực đánh phủ đầu từ nhiều hướng và sâu rộng” tương đương năng lực của quân đội Mỹ, và khi nước này có thể khơi mào một cuộc chiến cân bằng với Mỹ và đẩy được Mỹ ra khỏi khu vực duyên hải Đông Á. Sputnik từng đưa tin về lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc, vốn đă được chi rất nhiều tiền để phát triển tính hiệu quả của các tên lửa tầm trung và tầm xa để ngăn chặn các tàu Hải quân Mỹ ở Biển Đông hay biển Hoa Đông trong trường hợp có xảy ra xung đột giữa hai bên.Gần đây, một cựu đại tá quân đội Trung Quốc tiết lộ với hăng tin Reuters rằng “tên lửa Mỹ có ưu thế hơn chúng tôi cả về chất lượng và số lượng”. Tuy nhiên tên lửa Trung Quốc ngăn chặn các tàu chiến Mỹ.

“Chúng tôi không thể đánh bại Mỹ ở biển. Nhưng chúng tôi có những tên lửa đặc biệt nhắm đến các tàu sân bay nhằm ngăn chúng tiếp cận lănh hải của chúng tôi trong trường hợp có xung đột”, vị đại tá về hưu này nói với Reuters.

Trung Quốc sẽ đạt đến giai đoạn 3 của kế hoạch một khi nước này đứng trên cả kỹ thuật, công nghệ của quân đội Mỹ, và có thể đẩy được Mỹ ra khỏi khu vực kéo dài từ phía nam Nhật Bản qua các quần đảo Bonin và Marianas ở Thái B́nh Dương.

Trung Quốc sẽ làm ǵ để vượt mặt Mỹ? Vậy vượt mặt về công nghệ, kỹ thuật là như thế nào? Theo các tác giả báo cáo CNAS, Trung Quốc hy vọng sẽ phát triển năng lực và nhận thức để vận hành “các hệ thống phá hủy trong chiến tranh” – các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, viễn thông và t́nh báo của mạng lưới chiến đấu của Mỹ. Năng lực này gồm cả có một kho tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, có các hệ thống truy đuổi mục tiêu tiên tiến có khả năng xâm nhập vào các mạng lưới pḥng thủ của Mỹ ngay trong giai đoạn đầu cuộc xung đột.

Tháng 8 năm ngoái, Sputnik đưa tin rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là nhằm làm chậm lại quá tŕnh phát triển công nghệ, kỹ thuật của Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến tranh mạng và trí tuệ nhân tạo. Quân chủng Không gian mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thành lập dù gặp nhiều cản trở từ Bộ Quốc pḥng cũng nhằm xúc tiến “một cuộc chạy đua không gian” nhằm đẩy nhanh sự phát triển công nghệ, kỹ thuật, tương tự cuộc cạnh tranh với các chiến dịch không gian của Liên bang Xô viết mà Mỹ đă thực hiện trong các thập niên 1950 và 1960.

“Không nên nhầm lẫn về điều này, lúc này chúng tôi hoàn toàn trong t́nh trạng chiến tranh với Trung Quốc. Không phải là một cuộc chiến của những quả bom. Mà đó là một cuộc chiến về chiến tranh mạng, cả về GDP và việc làm. Và nước nào có GDP và viêc làm nhiều nhất rơ ràng sẽ là nước chiến thắng”, Sputnik dẫn lời ông Jim Phillips – Tổng Giám đốc và Chủ tịch công ty chế tạo thiết bị nano NanoMech nói hồi tháng 7-2018, cho biết.Hồi tháng 2, ông Trump có kư một sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan Mỹ lên một kế hoạch “duy tŕ sự lănh đạo của Mỹ về trí tuệ nhân tạo” trong bối cảnh cạnh tranh nước ngoài gia tăng – một biện pháp được cho là nhằm đối phó Trung Quốc.

Trung Quốc cũng có bước đi đáp trả bằng cách trợ cấp, giảm thuế cho các công ty công nghệ trong nước, đặc biệt các công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo để các công ty này bớt thiệt hại khi Mỹ đánh thuế lên hàng Trung Quốc và trừng phạt tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei.

Tháng 7-2017, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc công bố Kế hoạch phát triển Trí tuệ nhân tạo Thế hệ mới – một lộ tŕnh đưa nước này lên vị trí lănh đạo thế giới về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030. Trung Quốc đă duyệt chi 400 tỉ nhân dân tệ (tương đương 59,07 tỉ USD) để phát triển ngành công nghiệp này đến năm 2025. Tuy nhiên, báo South China Morning Post đưa tin số tiền này có thể tăng lên đến 5.000 tỉ nhân dân tệ một khi có sự tham gia của ngành công nghiệp vệ tinh.

Romano
R11 Độc Cô Cầu Bại
Romano's Avatar
Release: 06-11-2019
Reputation: 43191


Profile:
Join Date: May 2007
Posts: 114,559
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	chi-tiet-ke-hoach-vuot-my-ve-quan-su-vao-nam-2049-cua-tq-2-1560227208998.jpg
Views:	0
Size:	34.8 KB
ID:	1398863  
Romano_is_offline
Thanks: 9
Thanked 6,077 Times in 5,065 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 31 Post(s)
Rep Power: 133 Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.06646 seconds with 11 queries