VietBF - View Single Post - Thượng Nghị Sĩ bất đồng khiến dự luật $2 ngh́n tỉ tạm hoăn
View Single Post
  #1  
Old  Default Thượng Nghị Sĩ bất đồng khiến dự luật $2 ngh́n tỉ tạm hoăn
03/25/20


Senators threaten to delay coronavirus relief bill with last-minute objections
The prospect of the Senate quickly passing the $2 trillion coronavirus relief deal that congressional leaders struck with the White House hit a speed bump Wednesday after a group of Republican senators demanded an amendment related to unemployment insurance.

Sens. Tim Scott, Ben Sasse, Lindsey Graham and Rick Scott. Photo: Alex Edelman/AFP via Getty Images

The state of play: Republican Sens. Lindsey Graham (S.C.), Tim Scott (S.C.), Ben Sasse (Neb.) and Rick Scott (Fla.) said Wednesday that they would object to fast-tracking the bill over a provision that would grant an extra $600 per week in unemployment benefits to low-wage workers who lose their jobs.

The Republican senators argue that because the unemployment benefits would be larger than what low-wage workers usually make, it would incentivize them to get laid off and not return to the workforce.
The amendment they want to introduce would limit unemployment benefits to 100% of a worker's salary.

The other side: Sen. Bernie Sanders later released a statement saying that unless the senators drop their "anti-worker objections," he is prepared to block the legislation in order to impose "strong conditions on the $500 billion corporate welfare fund."

“I am prepared to put a hold on this bill … to make sure that any corporation receiving financial assistance under this legislation does not lay off workers, cut wages or benefits, ship jobs overseas, or pay workers poverty wages," Sanders said.
Sanders told the New York Times that he will vote for the bill as written, but only if the Republicans drop their demands: "I cannot at the last minute allow some right-wing senators try to undermine the needs of workers and think they are going to get away with that.”

More:
https://www.axios.com/coronavirus-re...m_content=1100

WASHINGTON, March 25 (Reuters) – Thượng nghị sĩ Mỹ dự tính vào thứ Tư sẽ bỏ phiếu dự luật kích thích kinh tế $2 ngh́n tỉ Mỹ kim nhằm giảm những tác động tàn khốc của đại dịch virus corona đối với nền kinh tế, mặc dù những tiếng nói chỉ trích từ hai bên tả và hữu đe doạ sẽ “ngâm” dự luật.

Các cố vấn Toà Bạch Ốc cùng lănh đạo thượng viện Cộng hoà và Dân chủ vào sáng sớm thứ Tư cho hay, họ đă đồng ư với gói kích thích kinh tế khổng lồ chưa từng có tiền lệ sau 5 ngày thương lượng.

Dự luật đắt đỏ này bao gồm $500 tỉ Mỹ kim hỗ trợ những ngành công nghiệp bị virus ảnh hưởng nặng nề, và một con số tương đương dành trợ cấp tiền mặt gởi trực tiếp cho hàng triệu gia đ́nh Mỹ.

Có 4 thượng nghị sĩ Cộng hoà gồm Lindsey Graham (South Carolina), Rick Scott (Florida), Tim Scott (South Carolina) và Ben Sasse (Nebraska) tỏ ra quan ngại rằng quyền lợi thất nghiệp trong thoả thuận sẽ làm cho một số người không muốn quay trở lại làm việc.

Điều khoản thất nghiệp bao gồm 4 tháng quyền lợi thất nghiệp, trong đó gia tăng tối đa trợ cấp thất nghiệp lên $600. Nhóm này kêu gọi thay đổi điều khoản để bảo đảm người lao động thất nghiệp không bị trả nhiều hơn tiền lương họ lănh. “Dự luật này trả cho người ta nhiều hơn số kiếm được khi đi làm,” Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh của ông Trump, cho hay.


Ứng cử viên tổng thống Dân chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố sẽ ngăn chặn dự luật nếu nhóm này không từ bỏ phản đối của họ.

Diễn biến này xảy ra sau khi lănh tụ Đa số Thượng viện Mitch McConnell thông báo sẽ bỏ phiếu dự luật trong ngày thứ Tư.

Lănh tụ Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cho biết, Dân chủ sẵn sàng thông qua dự luật càng sớm càng tốt. “Hỗ trợ đang đến, giúp đỡ lớn, hỗ trợ nhanh chóng,” ông tuyên bố trên sàn thượng viện.

Ông Trump sẵn sàng kư dự luật thành luật, nhưng t́nh h́nh hiện tại chưa rơ liệu Quốc hội sẽ nhanh chóng đưa dự luật sang bàn Tổng thống như thế nào. McConnell hiện chưa nói rơ khi nào Thượng viện sẽ bỏ phiếu, và Hạ viện do Dân chủ kiểm soát cũng không dự tính sẽ bỏ phiếu trước thứ 5.

Gói kích thích kinh tế $2 ngh́n tỉ Mỹ kim bao gồm $350 tỉ cho các công ty, cơ sở nhỏ vay, $250 tỉ hỗ trợ thất nghiệp, và ít nhất $100 tỉ dành cho bệnh viện và hệ thống y tế liên quan.

Đây sẽ là gói cứu trợ lớn nhất chưa từng được Quốc hội và bên thứ ba thông qua. Số tiền gần bằng phân nửa $4,7 ngh́n tỉ Mỹ kim chính phủ chi tiêu hàng năm.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho rằng, $3,8 tỉ dành cho tiểu bang của ông sẽ không đủ bù doanh số thuế tiểu bang mất do giảm các hoạt động kinh tế. New York vào hôm thứ Tư có ít nhất 31.000 ca dương tính với virus corona, và ít nhất 287 người tử vong.

“Đây chỉ là hạt muối bỏ bể,” Cuomo tuyên bố tại buổi họp báo.

Gói kích thích kinh tế nhằm mục đích bơm tiền mặt để giảm tác động của đại dịch đối với nền kinh tế. Cho đến nay, virus corona đă tước đi sinh mạng hơn 900 người Mỹ, và hơn 65.000 người nhiễm bệnh trên khắp nước Mỹ. Ít nhất 18 tiểu bang ban hành lệnh hạn chế đi lại, ảnh hưởng đến hơn 180 triệu người Mỹ, nhằm hạn chế lây lan mầm bệnh.

Thị trường chứng khoán khởi sắc trước tin tức về dự luật $2 ngh́n tỉ với S&P 500 tăng hai ngày liên tiếp, 1,15% vào cuối phiên giao dịch thứ Tư.

Ông Rand Paul – Thượng nghị sĩ Cộng hoà duy nhất bỏ phiếu chống lại gói cứu trợ khẩn cấp ngay từ ṿng đầu – có thể không thể bỏ phiếu sau khi được xét nghiệm dương tính với COVID 19.

Dự luật cũng phải được chuyển qua cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người lại muốn có gói cứu trợ sâu rộng hơn. Trong một loạt các cuộc họp điện đàm với Dân chủ tại Hạ viện vào hôm nay, Pelosi nói rơ, bà đang nghĩ tới nội dung của gói cứu trợ virus corona thứ tư mà Quốc hội phải thông qua nhằm ứng phó với đại dịch.

Trước các nhà lập pháp Dân chủ đang bất măn v́ dự luật thúc đẩy kinh tế của Thượng viện không có đầy đủ những ưu tiên của họ, Chủ tịch Hạ viện nói rơ, họ sẽ có cơ hội đưa những điều khoản của ḿnh vào gói cứu trợ thứ tư.

Xuất hiện trên CNN vào tối thứ Tư, Pelosi chia sẻ, bà không nghĩ dự luật kích thích kinh tế $2 ngh́n tỉ sẽ giữ cho nền kinh tế hoạt động trong vài tháng. “Tôi không nghĩ chúng ta sẽ đủ để hoạt động trong 3 tháng,” Pelosi nói.

Bất cứ thay đổi nào từ Hạ viện phải được Thượng viện phê chuẩn, và như vậy sẽ có thể mất thêm vài ngày nữa. Lănh tụ Đa số Hạ viện Steny Hoyer cho các nhà lập pháp hay, họ sẽ được thông báo 24 giờ trước khi lănh đạo có bất cứ hành động ǵ.

Dân biểu liên bang rời Washington cách đây 10 ngày, nhưng Hạ viện có thể nhanh chóng thông qua dự luật mà không cần họ phải quay trở lại bằng cách bỏ phiếu miệng.

Hương Giang (Theo Reuters)

cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
cha12 ba's Avatar
Release: 03-26-2020
Reputation: 539418


Profile:
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	dao1.jpg
Views:	0
Size:	314.4 KB
ID:	1552815  
cha12 ba_is_offline
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
nangsom (03-26-2020), SlyGuy (03-26-2020)
 
Page generated in 0.05115 seconds with 11 queries