Danh từ “chất xám” là ngôn từ ngu dốt, thô lổ, thất học của ngừi VNCS mang vào miền Nam sau khi chiếm được miền Nam VN vào tháng 4 năm 1975!
Người Việt ở hải ngoại khi dùng từ "chất xám" thường thì có dụng ý chế nhạo chê bai VNCS ngu dốt, ngu đần như khỉ dốt nát, bởi "chất xám" là ở hậu môn, chứ chất xám không thể ở trong đầu chỉ trừ loài thú vật tép tôm là có cức ở trên đầu!
Thế nhưng, sự đồng hóa của VNCS tuy chậm, tuy ngu đần nhưng thấm vào đầu người dân VN, người Việt ở hải ngoại, qua cách dùng từ ngử ngu dốt của VNCS 1 cách đương nhiên!
Yes, yes, we all are dumb as phấc! Kick me!
|