VietBF - View Single Post - Donald Trump đánh dấu ngày tưởng niệm bằng sự xúc phạm đáng khinh bỉ
View Single Post
Old 05-31-2023   #1
florida80
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 112,230
Thanks: 7,294
Thanked 45,890 Times in 12,765 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 139
florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
Default Donald Trump đánh dấu ngày tưởng niệm bằng sự xúc phạm đáng khinh bỉ

5/31

Donald Trump là một cựu tổng thống có một lịch sử lâu dài luôn đưa ra những b́nh luận xúc phạm các thành viên quân đội, v́ rơ ràng bản thân ông ta chưa bao giờ phục vụ trong quân đội.

Donald Trump đă bắt đầu một bài đăng trên nền tảng Truth Social của ḿnh một cách vô hại khi phần đầu ông ta chúc mọi người một ngày Tưởng niệm hạnh phúc, nhưng sau đó đă biến thành một cuộc căi vă ầm ĩ khi anh ấy tiếp tục nói rằng: “Những người đă hy sinh hết ḿnh cho đất nước mà họ yêu quư, nhưng đất nước này giờ đây đang đứng trước ngọn lửa rất khác, nhưng không kém phần nguy hiểm, đó là chúng ta cần phải ngăn chặn các mối đe dọa của những kẻ khủng bố, những người nhập cư và những tên côn đồ điên cuồng đang hoạt động từ bên trong để lật đổ và phá hủy đất nước vĩ đại một thời của chúng ta, nơi chưa bao giờ gặp nguy hiểm lớn hơn bây giờ. Chúng ta phải ngăn chặn những người cộng sản, những người theo chủ nghĩa Mác Lê và phát xít mọi lúc mọi nơi. Hăy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”



Vào ngày lễ Chiến sĩ Trận vong năm 2018, Trump đă từng bốc phét nói rằng: “Nếu những người lính này mà c̣n sống chắc chắn sẽ rất vui khi được phục vụ dưới thời của ông ta, v́ họ sẽ không phải chiến đấu ở nơi nào khác, không gặp nguy hiểm và không bị mất mạng”.

Nhóm cựu chiến binh VoteVets vào thời điểm đó đă mô tả đó là nhận xét trong Ngày Tưởng niệm “không phù hợp nhất” từ một tổng thống Mỹ. Họ cho rằng, trong một ngày thiêng liêng như vậy mà chỉ lợi dụng để đánh bóng bản thân là việc làm tồi tệ. Việc tự quảng cáo vào ngày tưởng nhớ những người đă khuất và chúc những người tưởng nhớ những người thân yêu đă khuất của họ có một kỳ nghỉ ‘hạnh phúc’ là điều kinh khủng.

Cũng trong năm 2018, Trump đă mô tả những người lính trong quân đội Hoa Kỳ thiệt mạng trong trận chiến là “những kẻ thua cuộc” và “những kẻ tồi tệ” trong chuyến đi tới Pháp.

Trump thường chỉ trích các cựu chiến binh. Ông ta cũng gọi cố Thượng nghị sĩ John McCain (R-Ariz.), người bị bắt và tra tấn trong Chiến tranh Việt Nam, là “kẻ thua cuộc chết tiệt”.

Trump đă nói về McCain vào năm 2015 rằng: “Ông ấy không phải là một anh hùng chiến tranh. Tôi thích những người không bị bắt,”

Donald Trump, chưa bao giờ phục vụ trong quân đội. Ông ta đă nhận được năm lần hoăn quân dịch để tránh gia nhập quân đội và không phải đi chiến đấu ở Việt Nam, và một trong những lần hoăn quân dịch đó với lư do là bị gai xương gót chân, nhưng bây giờ hỏi th́ ông ta không thể nhớ là bị chân bên nào. Có lẽ tuổi già lú lẫn chăng?

Trái ngược với bài đăng đầy sự quảng cáo và đánh bóng bản thân, đi kèm với lời vu cáo những người nhập cư, những người trong chính quyền đương nhiệm, th́ Tổng thống Joe Biden đă đánh dấu Ngày Tưởng niệm trên Twitter theo một cách tôn trọng nhất có thể khi viết rằng: “Chúng ta sẽ không bao giờ có thể trả được món nợ mà chúng ta nợ họ.”

Trong khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama đă vinh danh “những người Mỹ dũng cảm đă phục vụ đất nước của chúng ta và hy sinh mạng sống của họ v́ tự do của chúng ta”.

Lời kết:

Nhân cách và đạo đức của một con người luôn được thể hiện bằng hành động và lời nói, nhất là trong những dịp lễ lớn và quan trọng của quốc gia. Donald Trump đă cho mọi người thấy rơ ông ta là một con người bất xứng, có nghĩa là không xứng đáng là một con người, có đầy đủ sự tự trọng tối thiểu.

Liệu những người Mỹ gốc Việt, từng là cựu quân nhân trong quân lực VNCH trước năm 1975 có cảm thấy xấu hổ hay không khi sùng bái, thần phục một tên trốn lính. Tôi chỉ nói đến một khía cạnh này thôi, chứ tôi không nói đến những khía cạnh tồi tệ khác như lừa đảo, trốn thuế, ăn cắp, chơi quỵt chạy làng, phân biệt chủng tộc, miệt thị phụ nữ và người trong cộng đồng LGBT.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1140-memorial-day-families-696x400.jpg
Views:	0
Size:	66.9 KB
ID:	2226135  
florida80_is_offline   Reply With Quote
The Following 6 Users Say Thank You to florida80 For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.06252 seconds with 11 queries