VietBF - View Single Post - ½ người Mỹ không tán thành cách Trump đối phó vụ nổ súng El Paso và Dayton
View Single Post
  #1  
Old  Default ½ người Mỹ không tán thành cách Trump đối phó vụ nổ súng El Paso và Dayton
8/20/19

WASHINGTON – Một cuộc thăm ḍ mới của NBC / Wall Street Journal cho thấy khoảng một nửa số người Mỹ không tán thành cách Tổng thống Donald Trump đối phó các vụ xả súng hàng loạt gần đây ở Dayton, Ohio và El Paso, Texas.


Hai vụ nổ súng đă khiến 31 người chết, và sát thủ ở El Paso đă để lại một bản “tuyên ngôn” chứa đầy những lời thù hận chống lại di dân Nam Mỹ và chống lại người nhập cư. Vụ xả súng đă thúc đẩy một số cuộc thảo luận tại Quốc hội về kiểm soát súng, Ủy ban Tư pháp Hạ viện nói rằng họ sẽ triệu tập quốc hội sớm hơn và chuẩn bị dự luật kiểm soát súng vào ngày 4 tháng 9.

Chỉ có 36% người Mỹ được thăm ḍ đă tỏ ra chấp thuận cách đối phó vụ xả súng của Trump và 12% trả lời rằng họ không rơ. Cuộc khảo sát trên 1.000 người lớn được thực hiện qua điện thoại từ ngày 10 đến 14 tháng 8 với tỷ lệ sai biệt cộng hoặc trừ 3,1%.

Trump đă phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ các nhà lập pháp Dân chủ và các ứng cử viên tổng thống v́ không đưa ra nhiều chi tiết và hành động cụ thể hơn để đối phó với các vụ xả súng hàng loạt, hoặc bác bỏ những lời lẽ hiếu chiến mà nhiều nhà phê b́nh của tổng thống coi là có liên quan đến các cuộc nổ súng vừa qua.

55% người Mỹ nói rằng họ “rất lo lắng” một vụ nổ súng hoặc một cuộc tấn công khác sẽ được thực hiện bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng.

Đa số người Mỹ cũng lên tiếng ủng hộ các biện pháp kiểm soát súng khác nhau được hỏi trong cuộc thăm ḍ.

89% ủng hộ kiểm tra lư lịch cho tất cả các giao dịch mua bán và chuyển nhượng vũ khí.
76% ủng hộ luật “cờ đỏ” được cho phép cơ quan thực thi pháp luật tạm thời hạn chế quyền truy cập vũ khí đối với những người được coi là mối đe dọa đối với chính họ hoặc công chúng
75% ủng hộ chương tŕnh mua lại súng.
62% ủng hộ lệnh cấm vũ khí tấn công
25% ủng hộ lệnh cấm súng ngắn
Một tỷ lệ khá lớn của người Mỹ cũng đă liên kết Trump với bạo lực. Bốn mươi phần trăm người Mỹ nghĩ rằng những lời lẽ hiếu chiến của Trump trên Twitter và các bài phát biểu của ông có “trách nhiệm lớn” đối với các vụ xả súng.

hiện nay, 43% người Mỹ tán thành việc làm của tổng thống, giảm 2% so với cuộc thăm ḍ của NBC / WSJ vào tháng trước.

NGUYỄN DƯƠNG

cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
cha12 ba's Avatar
Release: 08-21-2019
Reputation: 539418


Profile:
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Chelsea-s-Ross-Barkley-celebrates-his-goal-against-Burnley-lead.png
Views:	0
Size:	314.9 KB
ID:	1439344  
cha12 ba_is_offline
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
 
Page generated in 0.05212 seconds with 11 queries