VietBF - View Single Post - Đảng Cộng ḥa tức giận sau khi hơn 100 lănh đạo công ty chống hạn chế quyền bỏ phiếu
View Single Post
Old 04-14-2021   #5
trungthuc
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Jul 2020
Location: California
Posts: 7,470
Thanks: 311
Thanked 4,104 Times in 2,352 Posts
Mentioned: 13 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 285 Post(s)
Rep Power: 12
trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7
trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7trungthuc Reputation Uy Tín Level 7
Default

Nói đến chủ đề "chính trị" thật không dể dàng nếu chúng ta cứ nghe theo các nguồn tin "chính thức" được giới truyền thông phát tin ra, v́ tin tức là một dịch vụ "mua bán" rất lớn ở Hoa Kỳ nhằm thỏa mản nhu cầu được t́m hiểu, đọc thấy các tin tức nóng bỏng trong ngày, trong và ngoài nước, v..v.. và cũng lắm chuyện mà thiên hạ gọi là "chiêu tṛ scandal" nữa!! Ai cũng biết rơ đàng sau 2 đảng chính trị lớn ở Mỹ Cộng Ḥa và Dân Chủ là các thế lực tài phiệt nắm giử toàn bộ tiền của ở nước Mỹ, cho nên họ đứng phía sau để "giựt dây", "sai bảo" những con "rối chính trị" nhằm thực hiện các ư đồ tốt xấu của họ. Dĩ nhiên họ cũng kết hợp với các siêu quyền lực khác ơ các quốc gia tư bản khác như Anh, Canada, Nhật, Pháp,..... để làm giàu và đối đầu với các thế lực thù địch như bọn CS, bọn giáo quyền ở Iran để bảo vệ quyền lợi riêng của họ.
Thế nên, cũng không cần phải đi sâu để t́m hiểu làm ǵ, chỉ cần thấy ở nước Mỹ này có luật pháp, Hiến pháp quy định rất chặt chẻ và nghiêm chỉnh và không cho phép bất cứ người nào dở tṛ làm chuyện bậy bạ, làm loạn được cả. Sở dĩ có sự nhân nhượng nào đó chỉ là để tránh tô đậm thêm cái "vết nhơ" trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ sau 4 năm vừa qua. Tiếc thay, vẩn c̣n một số người lại tiếc nuối cái thời tưởng là vàng son đó, tiếp tục đeo đuổi chạy theo cái bóng hôi tanh của "kẻ thua cuộc" đó và múa may như những con thiêu thân chờ chết trong xấu hổ và tủi nhục!!! Cứ nh́n thấy những bộ mặt "trơ trẻn", "nhăn nhó", "xấu hổ", "nhục nhả" đến khó tin th́ thiên hạ mới nắm biết rằng màn kịch "chính trị" nào cũng có nhiều màn, vừa hoành tráng vĩ đại, những cũng có nhiều bi kịch éo le, hổ thẹn đến khó tin!! Ôi, cuộc đời vô thường, ham danh ham lợi, mưu cầu chức tước ǵ lớn lao, vĩ đại rồi cuối cùng cũng nằm yên trong 4 mảnh ghép bằng gổ quư hay bằng bê tông cốt sắt để cho người đời ngưỡng mộ hay.... phỉ nhổ ngàn thu???Hảy đợi đấy!!!

Last edited by trungthuc; 04-14-2021 at 20:11.
trungthuc_is_offline  
The Following 2 Users Say Thank You to trungthuc For This Useful Post:
cha12 ba (04-14-2021), Gibbs (04-14-2021)
 
Page generated in 0.05497 seconds with 10 queries