Thiết nghĩ Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam là điều rơ ràng nhưng nếu chỉ qui lỗi cho đảng dân chủ lúc đó đang cầm quyền ở Mỹ là nhiều không đúng, v́ nếu chính quyền trong tay đảng cộng hoà Mỹ cũng sẽ vẫn bỏ rơi Việt Nam bởi xét cho cùng người dân Mỹ đă quá chán nản với cuộc chiến kéo dài hơn chục năm với rất nhiều tốn kém không những về tài chính mà cả nhân mạng con em họ, khách quan mà nói điều đó đứng về quan điểm người dân Mỹ không phải không có lư, nói cách khác đó là sự phản bội đồng minh xuôi theo ư dân không giống như trường hợp đang xảy ra ở Syria v́ chính quyền hiện tại không hoặc chưa gặp sự phản đối quyết liệt từ dân Mỹ. Nước Mỹ lúc đó chỉ sai ở cách quá tin vào sức mạnh của ḿnh có thể dẹp được cộng sản Việt Nam một cách nhanh chóng hấp tấp đem quân tham chiến trực tiếp tại đây thay v́ cứ để cho TT Ngô Đ́nh Diệm tại vị và ủng hộ tài chính cho chính quyền này th́ hậu quả có lẽ sẽ không như ngày nay ít nhất chắc chắn sẽ không gặp quá nhiều phản đối từ nhân dân Mỹ. Chuyện cũ chúng ta lôi ra đây không phải để trách móc mà để rút ra được bài học không nên tin tưởng vào ai một cách tuyệt đối mà phải tự vào sức ḿnh để bảo vệ đất nước, hiện tại chúng ta dường như đang trông đợi vào TT Trump, ông ta cũng sẽ chỉ v́ quyền lợi nước Mỹ mà hành động.
Last edited by banmai05; 10-21-2019 at 04:31.
|