Đó là tính cách cần thiết của một quân tử, của một người ở vị trí lãnh đạo ở đây là của một người nắm vận mệnh quốc gia. Bổn phận và trách nhiệm không cho phép họ thù dai, thù vặt. Đoàn kết dân tộc là điều phải làm trước hết và muốn làm được điều đó họ phải lấy lòng độ lượng quên đi những điều mâu thuẫn với bất kỳ ai trong quá khứ. Trong lịch sử Mỹ ta đã thấy sự độ lượng đó được thể hiện khi chiến tranh Nam Bắc chấm dứt, nó đã tạo ra nguồn lực làm cho nước Mỹ trở nên cường thịnh. Ta cũng học được bài học từ VN, sự trả thù nghị kỵ sau chiến tranh vẫn để lại bao hệ luỵ kéo dài cho đến ngày nay và cả trong tương lai. Vì vậy hãy khép lại những chia rẽ, mâu thuẫn để chung tay xây dựng một ngày mai tươi đẹp hơn cho tất cả chúng ta.
Last edited by banmai05; 11-25-2020 at 13:56.
|