Ông này muốn sửa tiếng Việt lúc đầu chỉ đặt nền trên việc bỏ bớt nguyên âm hoặc phụ âm cho đỡ tốn tiền giấy mực thôi. Sau đó bị chửi quá nên mới khoác cho nghiên cứu của mình ra dáng vẻ có tâm có tầm.
Tiếng Việt của dân VN trước hết cần sự trong sáng nguyên thủy của nó cho nên việc cần trước mắt là cấm lũ cán bộ ngu dốt tự nghĩ ra những từ "lạ", không dùng từ ngữ sai chỗ ví dụ như: dùng chân "tác động" thay cho dùng chân "đạp" vào mặt dân. Hoặc ma de in Việt Nam. Khi 1 thằng cán bộ dốt nát dùng 1 từ ngu nhưng lạ tai là cả một hệ thống báo đài ăn theo dùng riết thành quen.
Còn bác Bùi Hiền thì năm mới chúc bác sớm mồ yên mả đẹp cho chữ quốc ngữ giữ được sự trong sáng. Hiện tại thì lũ khỉ trường sơn đã và đang dần biến chữ Việt thành chữ mọi mất rồi. Mong bác đừng đổ thêm mắm vào mồm dân Việt nữa.
|