VietBF - View Single Post - Trump: Nhân viên bất măn, hạ cấp, bẩn thỉu Taylor nên bị truy tố
View Single Post
Old 10-29-2020   #1
nangsom
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,779 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 58
nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10
nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10
Default Trump: Nhân viên bất măn, hạ cấp, bẩn thỉu Taylor nên bị truy tố

(The Hill) – Tổng thống Donald Trump vào thứ Tư không tiếc lời thoá mạ cựu viên chức Bộ Nội an Miles Taylor, gọi tác giả ẩn danh của bài xă luận chỉ trích ông là “kẻ hạ cấp” và “bẩn thỉu.”


Ông Trump cũng cho rằng, Taylor nên bị “truy tố” v́ đă chắp bút viết bài xă luận chống đối. “Hoá ra đây là một nhân viên quèn, một kẻ bẩn thỉu, người chưa từng làm việc ở Toà Bạch Ốc,” Tổng thống tuyên bố tại buổi tập hợp vận động tranh cử ở Goodyear, Arizona, sau khi Taylor nhận ḿnh chính là tác giả ẩn danh chỉ trích ông Trump trong bài xă luận trên New York Times vào tháng 9 năm 2018 và cuốn sách “A Warning.”

“Ẩn danh chẳng là ai cả, một nhân viên bất măn nhanh chóng bị sa thải cách đây lâu rồi, họ cho tôi biết là do anh ta không có năng lực,” ông Trump nói với đám đông ủng hộ.

Trump ngẫm nghĩ, ông nghĩ tác giả bài xă luận ẩn danh có thể là hai cố vấn cao cấp, Hope Hicks hoặc con rể Jared Kushner, hoặc Thượng nghị sĩ Mike Lee (Cộng hoà -Utah) hoặc Rand Paul (Cộng hoà – Kentucky) – cả hai người này đều tham gia đám đông khán giả ở dưới.

“Người này hạ cấp. Tôi không biết anh ta là ai,” ông Trump nói. “Anh ta làm việc cho, lắng nghe nè, tin giả New York Times, và anh ta là nhân viên của Google, anh ta làm việc cho Google,” Tổng thống nói tiếp. “Tất cả mọi chuyện chỉ là thêm một tṛ lừa đảo lớn khác từ đầm lầy Washington, và những nhóm lợi ích đặc biệt tham nhũng. Tôi sẽ nói với quư vị điều này, kẻ này, theo ư tôi, anh ta nên bị truy tố.”

Đám đông ở dưới lập tức hô lớn, “Tát cạn đầm lầy, tát cạn đầm lầy.”

Làm việc tại Bộ Nội an từ năm 2017 đến 2019, và từng có thời gian đảm nhận vai tṛ Đổng lư cho cựu Bộ trưởng Kirstjen Nielsen, Taylor vào thứ Tư tiết lộ, anh ta chính là người đă viết bài xă luận gây chấn động ở Washington D.C khi New York Times đăng vào tháng 9 năm 2018. Taylor rời chính phủ ông Trump vào năm ngoái và trở thành tiếng nói chỉ trích Tổng thống mạnh mẽ. Taylor hậu thuẫn ứng cử viên Joe Biden.

“Tôi chứng kiến Trump bất tài công việc của ḿnh trong 2 năm rưỡi. Mọi người đều trông thấy, mặc dù hầu hết đều do dự lên tiếng v́ lo sợ bị trả thù,” Taylor nói. “V́ vậy khi rời chính phủ, tôi viết cuốn A Warning, một nghiên cứu về tư cách của vị Tổng Tư lệnh, và gióng hồi chuông báo động cử tri rằng, bên trong nội các ông Trump không phải tệ, mà là tồi tệ hơn,” Taylor ghi trong tuyên bố.

“Đừng nhầm lẫn: Tôi là một người Cộng ḥa, và tôi muốn vị tổng thống này thanh công. Đó là lư do tôi tham gia vào nội các,” Taylor ghi trong tuyên bố. “Nhưng quá thường xuyên trong những lúc khủng hoảng, tôi nh́n thấy Donald Trump chứng minh ông ta là người không có tư cách, và những khuyết điểm cá nhân của ông ta dẫn đến hậu quả lănh đạo thất bại nghiêm trọng đến độ chúng có thể được đo bằng con số người Mỹ thiệt mạng.”

Tiết lộ trên đặt dấu chấm cho câu hỏi lâu nay ở Washington về danh tánh tác giả ẩn danh gây chấn động. Các cố vấn Toà Bạch Ốc bài bác Taylor khi anh công khai ḿnh là tác giả bài xă luận.

Hương Giang (Theo The Hill)
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	BB1ame5I.jpeg
Views:	0
Size:	20.5 KB
ID:	1678186  

Last edited by cha12 ba; 10-29-2020 at 16:40.
nangsom_is_offline  
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
cha12 ba (10-29-2020), thangtram (10-29-2020), wonderful (10-29-2020)
 
Page generated in 0.04873 seconds with 11 queries