VietBF - View Single Post - CC LÀ NHỮNG CON TINH TRÙNG KHUYẾT TẬT (KO NÓI NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ CH CỦA CHUM)
View Single Post
Old 03-21-2021   #69
Lan-Anh
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Lan-Anh's Avatar
 
Join Date: Jul 2012
Posts: 2,979
Thanks: 2,258
Thanked 2,288 Times in 1,015 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 488 Post(s)
Rep Power: 16
Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8
Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8
Default

Câu trả lời cho giá xăng tăng là do 2 nguyên nhân:

1. Giá dầu thế giới tăng do Nga và Ả Rập Xê Út bắt tay giảm sản lượng sản xuất để nâng giá dầu thô từ $30/ thùng lên $60/ thùng. Giá dầu thô tăng th́ giá xăng cũng tăng theo nhưng không tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn như giá dầu thô. Cũng giống như giá gạo và cơm, giá gạo tăng th́ quán ăn bán cơm cũng tăng theo.

2. Kinh tế bắt đầu hồi phục, mức độ tiêu thụ xăng dầu tăng gấp 2-3 lần nên giá xăng tăng theo.
Có người cho rằng nhờ cựu TT Trump cho sản xuất đấu đá phiến hoá thạch nên giá xăng rẻ, thật ra khai thác dầu đá phiến (source rock) đă xuất hiện tại Mỹ từ thập niên 1940, nhưng dưới thời Cựu TT Obama, sản lượng dầu hoá thạch từ năm 2009-2015 lên cao nhất và đă được xuất cảng:
“Tổng sản lượng dầu hiện nay của Mỹ đă tăng từ 5,1 triệu thùng/ngày vào đầu năm 2009 lên tới 9,7 triệu thùng/ngày vào tháng 4-2015, mức cao nhất kể từ năm 1973. Nhờ đó, Mỹ không c̣n phụ thuộc vào dầu nhập khẩu từ Trung Đông và có thể xuất siêu dầu vào năm 2030.
Sự bùng nổ vô tiền khoáng hậu của dầu khí đá phiến đă giúp Mỹ hết nỗi lo về khan hiếm năng lượng kể từ thời Nixon. Năm 2013, lần đầu tiên trong hơn hai thập niên, Mỹ sản xuất nhiều dầu hơn nhập khẩu và vào tháng 6-2015, Mỹ qua mặt Nga và Saudi Arabia để trở thành nước sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới. Tháng 12-2015, Quốc hội Mỹ bỏ phiếu gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu trong 40 năm qua.” Cựu TT Trump chỉ tiếp tục công việc của cựu TT Obama mà thôi.
Cho rằng TT Biden cấm khai thác dầu hoá thạch để bảo vệ môi trường làm giá dầu thế giới tăng gấp đôi cũng sai bét, xin mời đọc bài phân tích của USA Today:

https://amp.usatoday.com/amp/6798510002
Lan-Anh_is_offline  
The Following 17 Users Say Thank You to Lan-Anh For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.05307 seconds with 10 queries