VietBF - View Single Post - Những ai không quên được ông Trump?
View Single Post
Old 04-09-2021   #1
kentto
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 5,344
Thanks: 2,254
Thanked 6,972 Times in 2,383 Posts
Mentioned: 12 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 85 Post(s)
Rep Power: 24
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
Default Những ai không quên được ông Trump?

Trong thời gian tổng tuyển cử tổng thống Hoa Kỳ năm ngoái, ông Biden thường nói một câu, đó là: Ngày này cũng nói về Trump, nói đến nỗi tôi nghe phát chán, 4 năm tiếp theo tôi chỉ nói người Mỹ. Tư tưởng trung tâm mà ông Biden nhắm vào khi tranh cử đó là, lựa chọn tôi th́ có thể quên đi Trump. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo đầu tiên mà mọi người hô hào măi mới được tổ chức, ông Biden lại nhớ măi không quên ông Trump. Hiện tại, vấn đề nhức đầu nhất của chính quyền Biden chính là người vượt biên ở biên giới với Mexico ngày càng nhiều, đặc biệt là phụ nữ trẻ mang theo con nhỏ vượt biên lại càng nhiều, chính quyền Biden phải làm thế nào? Đổ lỗi cho ông Trump, ông Biden nói rất nhiều người vượt biên chưa thành niên đang đói ở bên ngoài đường biên giới Mỹ, đều đổ lỗi cho ông Trump.*



Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0).
Trước khi dịch bệnh bùng phát, nạn dân châu Nam Mỹ có thể xin tị nạn hợp pháp ở pḥng nhập cảnh, sau khi dịch bệnh bùng phát, Mỹ đóng cửa vào biên giới, con đường xin tị nạn hợp pháp đă cắt đứt, chỉ c̣n cách đi con đường vượt biên. Chính là họ mạo hiểm để nhập cảnh vào Mỹ, gặp được lực lượng biên pḥng th́ nói ḿnh có yêu cầu tị nạn, người vượt biên sẽ không né tránh lính biên pḥng, ngược lại họ chủ động t́m lính biên pḥng. Ông Trump đă sử dụng đến luật y tế cộng đồng liên bang, bắt được người vượt biên là trục xuất, chính quyền ông Biden tiếp tục sử dụng phương pháp này, nhưng là mở ra một trường hợp đặc biệt, trẻ em vị thành niên vượt biên một ḿnh, hoặc gia đ́nh vượt biên có trẻ em dưới 8 tuổi sẽ không bị trục xuất, mà sẽ được thả vào lănh thổ Mỹ, đây chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng tăng mạnh bà mẹ trẻ tuổi mang theo con cái mạo hiểm vượt biên, trẻ em trên 8 tuổi một ḿnh mạo hiểm vượt biên cũng tăng mạnh.*

Hồi tháng Ba, Cục Bảo vệ Hải quan Biên giới Mỹ (U.S.Customs and Border Protection) đă gặp phải 9.500 trẻ em vượt biên một ḿnh, là mức cao nhất kể từ thời kỳ cao điểm năm 2019 đến nay; vào tháng Hai, có khoảng 20.000 gia đ́nh vượt biên, gấp đôi so với tháng Một. Vượt biên cũng tạo cơ hội buôn lậu cho tập đoàn tội phạm ma túy. Các trùm ma túy kiểm soát các thành phố thị trấn biên giới Mexico, khi đi qua đều cần phải để lại lộ phí, họ c̣n cố ư tạo tai nạn, vứt phụ nữ trẻ nhỏ xuống sông Rio Grande, lực lượng biên pḥng Mỹ buộc phải tiến hành cứu viện nhân đạo, những kẻ buôn ma túy nhân cơ hội đó buôn lậu ma túy và súng. Ở hai khu vực Rio Grande và Del Rio, từ ngày 4 – 20/4, trong thời gian 2 tuần, cảnh sát Texas đă thu giữ hơn 600.000 USD tiền mặt, 14 khẩu súng, 34 vụ truy bắt ô tô, bắt giữ 4 phần từ xă hội đen Mexico. Đây đều là khủng hoảng nhân đạo biên giới do chính quyền ông Biden gây ra.*

Cử tri bỏ phiếu cho ông Biden đă hiểu chăng? Ông Biden không tách rời được ông Trump, việc xấu nào cũng đều trách ông Trump. Vụ xả súng ở Atlanta (tiểu bàn Georgia) có 8 người không may tử vong, bao gồm 6 phụ nữ gốc Á, cũng trách ông Trump. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói ông Biden không có ư trách móc bất cứ người nào, vừa mới nói xong câu này, cô lại bổ sung thêm rằng: Không nghi ngờ ǵ, ngôn từ của chính quyền khóa trước dẫn đến leo thang kỳ thị người gốc Á, đều là do ông Trump gây ra. Điều càng khiến người ta khó hiểu là những người trong giới báo chí ngồi đó lại không có một người nào đặt nghi vấn, nhân viên điều tra cũng không hề có kết luận như thế, nói rằng phạm tội xả súng xuất phát từ động cơ kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên chính bản thân nghi phạm cũng nói không phải là động cơ này.*

Điều này khiến tôi nghĩ đến ông Obama khi xưa, ông Obama nhậm chức đúng vào thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008 – 2009. Sau khi ông nhậm chức, gần như mỗi lần phát biểu đều không quên được ông Bush, mỗi lần đều nói “đó là Bush, đó là Bush” (it is Bush, it is Bush), đem tất cả vấn đề xă hội đều đổ lên đầu của người tiền nhiệm George W. Bush. Bởi v́ ông nói quá nhiều lần, nên hầu như về sau mỗi lần phát biểu tôi đều có thể dự đoán được khi nào ông Obama sẽ tuôn ra câu này. Cứ như thế ông Obama đă nói suốt 4 năm, đến nhiệm kỳ thứ hai ông mới ngại ngùng nói không thể lúc nào cũng vấn đề nhiệm kỳ đầu tiên đổ lên đầu ông Bush được? Chính là tồn tại một vấn đề, mà 4 năm rồi cũng không giải quyết th́ cũng rất không biết làm ǵ rồi.

Xem ra hiện giờ ông Biden cũng như thế. Không chỉ ông Biden, Chủ tịch Hạ viện Pelosi cũng không quên được ông Trump. Bà đă thúc đẩy thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công Điện Capitol, thành viên của ủy ban này có 7 người Đảng Dân chủ, 4 người Đảng Cộng ḥa. Kết quả điều tra không nói cũng có thể đoán được. Bà Pelosi làm thế này là có 2 mục đích, một là kéo ông Trump đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới, ông Trump là “thuốc kích thích” tốt nhất để cổ vũ cho người Đảng Dân chủ ra bỏ phiếu; hai là bà muốn thúc đẩy nghị tŕnh phe cánh tả, điều tra tấn công Điện Capital chính là bia đỡ đạn, nếu ai phản đối, th́ sẽ gán cho người đó nhăn chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng, phe tạo phản, thậm chí là phần tử khủng bố.*

C̣n một người nữa không thể quên được ông Trump, đó chính là Thống đốc tiểu bang New York Cuomo. Ông đă viết một cuốn sách gọi là nghệ thuật lănh đạo trong thời kỳ virus corona lây truyền (cuốn sách có tên American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic). Cuốn sách này nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times, Học viện nghệ thuật truyền h́nh quốc tế c̣n trao giải thưởng cho ông. Hiện nay không có tấm bia Trump này nữa, cuộc sống của ông Cuomo cũng không dễ dàng ǵ. Vụ việc che giấu số người tử vong ở viện dưỡng lăo bị phanh phui, vấn đề có hành vi không đúng đắn trong đời sống hàng ngày cũng bị phanh phui, ông Cuomo chắc chắn rất nhớ ông Trump. Dự đoán lần sau ông sẽ lặng lẽ bỏ phiếu cho ông Trump.

Chính khách phe cánh tả nhớ ông Trump, so với truyền thông lớn thiên tả th́ cũng c̣n kém xa. Năm 2017, ông Trump trả lời phỏng vấn của New York Times, cũng là năm đầu tiên chấp chính của ông, ông đă nói rằng ông sẽ tái nhiệm, v́ sao ông lại nói thế? Bởi v́ không có ông Trump, truyền thông gồm báo chí, truyền h́nh và các h́nh thức khác điều không có người xem. Tuần trước, Washington Post đăng một bài viết thừa nhận ông Trump nói đúng, trong thời kỳ chính quyền Trump, phóng viên truyền thông có một hồ sơ sáng chói, có người viết sách, có người được tuyển dụng làm b́nh luận viên, có người c̣n được giải thưởng. Hiện nay ông Trump rời Nhà Trắng, khán giả của truyền thông lớn thiên tả cũng đi theo, tỷ lệ xem của CNN trong khung giờ vàng đă giảm 45 điểm phần trăm, tỷ lệ xem của đài MSNBC cũng giảm 26 điểm phần trăm.*

Thực ra, người nhớ ông Trump nhất vẫn là dự án Lincoln, đây là một quỹ hành động chính trị chống Trump do phe kiến chế của Đảng Cộng ḥa sáng lập. Cuối năm ngoái dự án này đă liên tiếp bị truyền thông phanh phui bê bối, có người sáng lập lấy tiền đút túi riêng, c̣n có người sáng lập John Weaver gửi email khiêu dâm cho một nam thanh niên. Sau khi thông tin bị phanh phui, hội đồng quản trị quyết định mời cơ quan điều tra độc lập, nhưng người sáng lập Steve Schmidt kiên quyết nói rằng trước tháng Một năm nay, bản thân ông không biết hành vi không đúng đắn của những người sáng lập khác. Tuy nhiên Hăng tin AP nói rằng hội đồng quản trị của dự án Lincoln đă nắm được t́nh h́nh từ mùa hè năm ngoái, điều này rất giống cuộc điều tra Vụ bê bối Watergate năm xưa, các lănh đạo của quỹ hiểu được bao nhiêu sự thật và đă hiểu được từ khi nào? Theo dữ liệu của Ủy ban bầu cử liên bang, Dự án Lincoln đă huy động được 90 triệu USD, khoảng một nửa trong số đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty tư vấn của một người sáng lập của dự án này. Không có ông Trump, dự án này tiền mất tật mang, dự đoán rằng hiện tại có lẽ họ rất hối hận v́ ông Trump không thể tái nhiệm.*

Năm nay, sau khi ông Biden nhậm chức, các nhà b́nh luận đều phổ biến tin rằng người ủng hộ ông Trump chắc chắn sẽ rất thất vọng, nhưng không ngờ, thất vọng nhất lại chính là những người phê b́nh ông Trump.

Đông Phương, Vision Times
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Donald-Trump.jpg
Views:	0
Size:	14.9 KB
ID:	1771544  
kentto_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to kentto For This Useful Post:
dnguyen1 (04-11-2021), N&N (04-10-2021)
 
Page generated in 0.07953 seconds with 11 queries