VietBF - View Single Post - NYT: Trump là kẻ sát nhân ?
View Single Post
Old 06-27-2020   #1
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
Default NYT: Trump là kẻ sát nhân ?

06/26/20

Can We Call Trump a Killer?
There is no way to remove his culpability in the neglectful handling of the coronavirus.

https://www.nytimes.com/2020/06/24/opinion/trump-coronavirus-deaths.html

Charles M. Blow - The New York Times
June 24, 2020

Bịên dịch: Bùi như Mai

Trump là kẻ sát nhân ?

Không c̣n cách nào để chạy tội cho Trump trong việc đối phó với coronavirus một cách cẩu thả.

Đại dịch coronavirus vẫn đang hoành hành ở Hoa kỳ. Trên thực tế, hơn 20 tiểu bang có số ca nhiễm bệnh đang gia tăng và hơn 120.000 người đă thiệt mạng. Hoa kỳ có một phần tư trường hợp nhiễm bệnh trên thế giới mặc dù chỉ chiếm 4 phần trăm dân số thế giới.

Dịch bệnh tồi tệ đến nỗi Liên minh Âu châu , nơi có số ca nhiễm bệnh đă giảm đáng kể, đang xem xét có nên cấm công dân Hoa Kỳ nhập cảnh khi họ mở lại biên giới.

T́nh h́nh bệnh dịch quá tệ và có thể không đến nỗi này nếu Tổng thống Trump không cố t́nh bỏ bê nhiệm vụ bảo vệ dân chúng Hoa kỳ.

Ngay từ đầu, Trump đă sử dụng mọi cơ hội để coi thường virus, ông tuyên bố hồi tháng 2 rằng theo lư thuyết khi trời ấm hơn vào tháng Tư, virus sẽ tự nó biến mất một cách kỳ diệu. Chà, bây giờ đang là tháng sáu, là mùa hè và thời tiết không chỉ ấm mà c̣n nóng. Và ở các tiểu bang nóng nhất là các tiểu bang miền Nam và Tây Nam các ca dịch bệnh đang gia tăng.

Trump đă liên tục chống lại việc xét nghiệm, ông tuyên bố sai lầm rằng càng thử nghiệm nhiều th́ số ca nhiễm bệnh càng tăng. Nhưng trên thực tế, xét nghiệm càng nhiều, càng có khả năng chế ngự virus bằng cách xác định bịnh nhân, cách ly và điều trị, từ đó làm giảm sự lây lan của virus. Xét nghiệm là cách giảm dịch bệnh và đó cũng là cách cứu mạng sống.

Nhưng Trump tin rằng nếu công khai ra con số thực sự số người nhiễm bệnh sẽ khiến ông mang tiếng xấu. V́ thế số người bị lây bệnh càng nhiều và càng nhiều người chết hơn.

Trump nói hôm tháng 5: Khi có xét nghiệm th́ sẽ có bệnh. Khi làm xét nghiệm, th́ sẽ kiếm ra bệnh của bệnh nhân. Nếu chúng ta không xét nghiệm, chúng ta sẽ có rất ít ca nhiễm bệnh, chuyện này ai cũng hiểu. Chúng ta đă xét nghiệm quá nhiều.

Điều Trump thực sự muốn nói ở đây là, cứ để lây bệnh mà không cần theo dơi bệnh trạng. Có nghĩa là , cứ để cho bệnh nhân chịu đau đớn và khuất mắt mọi người. Có nghĩa là, một số bệnh nhân sẽ chết, rồi sao ?? Có nghĩa là bệnh nhân nhiễm coronavirus là con nợ và là h́nh ảnh xấu cho chuyện tái đắc cử của ông ta.

Trong buổi mít tinh tranh cử ở Tulsa, Trump lại bước thêm một bước lún sâu xuống bùn khi nói rằng: “ Khi làm xét nghiệm với mức rộng răi như vậy th́ chắc chắn sẽ t́m thấy nhiều bệnh nhân hơn, nhiều ca lây bệnh hơn. V́ vậy, tôi đă nói với các thuộc cấp của tôi, Làm ơn làm ít xét nghiệm đi. Họ cứ xét nghiệm và xét nghiệm. Chúng ta đă làm xét nghiệm cho những người mà họ cũng không biết tại sao họ phải làm xét nghiệm.”

Nếu thực sự giảm bớt số xét nghiệm đi, th́ virus sẽ có cơ hội lây lan nhiều hơn dẫn đến số người bị nhiễm bệnh và tử vong cao hơn.

Trong một buổi họp tại White House Trump đă đề nghị tiêm chất khử trùng vào cơ thể để chữa virus có tên chính thức là SARS-CoV-2. Sau lời phát biểu điên rồ và nguy hiểm này, các cơ quan chức năng địa phương đă nhận nhiều cú phone hỏi về chất độc này. Một cuộc thăm ḍ của Trung tâm kiểm soát và pḥng ngừa dịch bệnh cho biết một phần ba dân Mỹ đă sử dụng thuốc tẩy cho thực phẩm, sử dụng các chất tẩy rửa cho vệ sinh nhà cửa và chất khử trùng để bôi lên da hoặc hít qua mũi, hoặc uống với mục đích ngăn chặn sự lây truyền SARS-CoV-2 mà không được Trung tâm kiểm soát và pḥng ngừa dịch bệnh khuyến khích.
Trump đă thúc đẩy việc sử dụng thuốc sốt rét hydroxychloroquine, khi chưa được kiểm chứng về sự hiệu nghiệm của nó, để ngăn chặn sự lây truyền của virus hoặc để trị nhiễm trùng, thậm chí c̣n tuyên bố rằng chính ông ta cũng đă uống thuốc này . Cục Quản lư Thực phẩm và Dược phẩm đă phê duyệt khẩn cấp cho việc sử dụng thuốc này để trị Covid-19. Chính phủ liên bang bắt đầu mua để dự trữ. Các tiểu bang yêu cầu được cung cấp từ kho dự trữ liên bang. Và rồi sau đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bệnh nhân Covid-19 có nhiều khả năng tử vong cao hơn nếu họ dùng thuốc này hơn là không dùng.

Trong thời kỳ đại dịch lên tới cao điểm, một số tiểu bang đă thiếu máy thở nhân tạo để điều trị cho những bệnh nhân bị bệnh nặng. Trump tuyên bố rằng chính quyền Obama đă không dự trữ máy thở trong kho dự trữ quốc gia mà chỉ có những chiếc tủ trống trơn. Trên thực tế, chính quyền của Trump đă xác nhận vài ngày trước rằng 16660 máy thở nhân tạo đă sẵn sàng khi Trump nhậm chức và thật là vô nhân đạo khi chính quyền Trump chỉ phân phối có 10760 máy kể từ tháng 3 cho đến thứ ba vừa qua. Các tiểu bang lúc đó đă chạy tá lả để kiếm máy thở hầu giữ mạng sống cho bệnh nhân khi chính quyền Trump đă giữ lại một số.

Tất cả điều này cho thấy Trump đă chậm trễ trong việc sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc pḥng để nhanh chóng có được nguồn cung cấp trang bị y tế cho các thành phố và tiểu bang.

Trump sau đó đă gây áp lực buộc các tiểu bang phải mở cửa kinh tế ngay cả trước khi các tiểu bang đó đáp ứng đủ các điều kiện của chính phủ cho việc mở cửa trở lại. Hiện nay, nhiều tiểu bang đă nhanh chóng mở cửa, chả nghi ngờ ǵ v́ muốn làm hài ḷng tổng thống, th́ cũng chính những tiểu bang này đang gia tăng số người thiệt mạng không cần thiết phải chết.

Trump thậm chí c̣n chế giễu việc đeo khẩu trang, mà các chuyên gia y tế cho rằng đă được chứng minh là cách tốt nhất làm giảm sự lây truyền của virus.

Trump đă có một buổi mít tinh tranh cử không bắt buộc phải đeo khẩu trang với những người ủng hộ la hét ngồi và đứng sát nhau, một sự vi phạm trắng trợn các quy tắc giản cách xă hội.

Bằng mọi cách, Trump đă cố t́nh và có tính ngạo mạn khiến dân Mỹ có nguy cơ bị bệnh và tử vong, và kết quả không thể tránh khỏi: sẽ có nhiều dân Mỹ bị bệnh và tử vong.

Không có cách nào để chạy tội cho Trump trong việc này. Nếu một lănh đạo nhu nhược cứu hai mạng sống trong khi một nỗ lực nghiêm túc, mạnh mẽ, dựa trên khoa học sẽ cứu được bốn người, như vậy lănh đạo nhu nhược kia có chịu trách nhiệm cho hai cái chết ??

Tại thời điểm này, không thể nào không gán cho Trump là một tên sát nhân đă giết nhân dân Mỹ bằng sự cẩu thả, ngu dốt và bất tài?


BNM
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ycaaa.jpg
Views:	0
Size:	22.9 KB
ID:	1607523  
cha12 ba_is_offline  
The Following 8 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.05466 seconds with 11 queries