VietBF - View Single Post - NYT: Trump là kẻ sát nhân ?
View Single Post
Old 06-27-2020   #15
kbum
R1 Thường Dân
 
Join Date: Jun 2020
Posts: 9
Thanks: 4
Thanked 29 Times in 8 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 0
kbum Reputation Uy Tín Level 1kbum Reputation Uy Tín Level 1kbum Reputation Uy Tín Level 1kbum Reputation Uy Tín Level 1kbum Reputation Uy Tín Level 1
Default

Tôi không hoàn toàn đồng ư với bạn. Trừ khi mỗi bang có biên giới khoá chặt với mọi bang khác, c̣n khi các bang c̣n tự do đi lại th́ mầm bệnh ở nơi đông đúc và du lịch nhiều sẽ lây nhiễm ghê hơn nơi thưa thớt.

Có điều các bang DC vẫn tuân thủ social distancing khá hơn hay/và đeo khẩu trang nhiều hơn nên dịch đă qua đỉnh rồi. C̣n các bang CH th́ lại tăng số nhiễm cho dù đó là bang thưa thớt hơn!

Ngay cả EU tưởng dịch đă lui phần nào, nhưng khi mở cửa biên giới là dịch lại bùng lên! Nữa là Hoa Kỳ khi mà CDC ước tính trong công đồng có thể số nhiễm thực gấp 10 số thống kê hiện tại, là hơn 20 triệu ca nhiễm th́ mở cửa lại là dịch tăng vọt, cho dù có biểu t́nh hay không. Hàn Quốc không có biểu t́nh nhưng cứ mở cửa là có ổ dịch mới ngay! Chĩ có VN không có ca nhiễm cộng đồng nên mở hơn 2 tháng rồi mà vẫn vô sự.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53186075

What did the CDC say?
"Our best estimate right now is that for every case that was reported, there actually were 10 other infections," CDC Director Dr Robert Redfield told reporters.

This was because testing was restricted to people with symptoms and asymptomatic carriers were not tested, he said. "We probably recognized about 10% of the outbreak by the methods that we use to diagnosis between the March, April and May," he said.

Dr Redfield said that between 5% and 8% of the population had been exposed to the virus and urged Americans to keep social distancing, wearing masks and washing hands.

Quote:
Originally Posted by koorlie View Post
Đọc thoáng qua các comments cứ tưởng bà con đang tranh căi, hóa ra là mọi người đang đồng ư với nhau.

Tui thấy các bạn nào nói rằng các tiểu bang DC bị chết nhiều là do DC lănh đạo, cũng khá hợp lư.

Bởi v́ ở đâu mà có vấn đề ǵ, th́ KẺ LĂNH ĐẠO Ở ĐÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

Bây giờ có vài tiểu bang DC bị corona chết nhiều, v́ lư do mật độ dân cư cao, hoặc do ông Trump trả thù DC đem máy thở đi nơi khác, tặng cho Nga để đền ơn Putin, vv...

Tuy rằng các lư do là như vậy nhưng bây giờ biết sao? Người khác nh́n vô họ không cần biết lư do ǵ cả, rốt lại tiểu bang DC th́ lănh đạo DC sẽ lo cho tiểu bang của ḿnh.

C̣n th́ cả thế giới này chẳng ai đếm xỉa đến con số của tiểu bang nào cả, họ chỉ biết USA chết nhiều nhất. Nên họ sẽ ḍm mặt TT của USA! Phải chưa nào? Chẳng lẽ đến đây tự dưng president CH chui xuống bunker và moi các governors DC ra gánh giùm?

Do đó đừng có chạy ṿng quanh nữa. Nói đến USA th́ AMERICA FIRST. Con số hiện giờ là 128000, và TT th́ c̣n ai trồng khoai đất này, đó là ông TRUMP.

Nắm đầu governor chịu trách nhiệm cho tiểu bang, cũng chính là nắm đầu president chịu trách nhiệm cho quốc gia.

Do đó...

Khi có ai nói rằng tiểu bang DC chết nhiều, đích xác là người đó đang chỉ mặt ông Trump và đồng ư rằng ông ta phải chịu trách nhiệm với hơn trăm ngàn xác chết người Mỹ.

Tóm lại là chưa thấy ai bất đồng ư kiến với nhau về điểm đó cả. Có ǵ đâu mà căi nhau.
kbum_is_offline  
The Following 5 Users Say Thank You to kbum For This Useful Post:
aqvietsn (06-27-2020), cha12 ba (06-27-2020), nangsom (06-27-2020), tayden (06-27-2020), thangtram (06-27-2020)
 
Page generated in 0.05357 seconds with 10 queries