VietBF - View Single Post - Bệnh thèm đàn ông của các cô gái bán hàng đa cấp
View Single Post
Old 04-27-2013   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 60
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default Bệnh thèm đàn ông của các cô gái bán hàng đa cấp

Ăn chung, ngủ chung và chứng kiến nhiều cảnh 'nóng' giữa các cặp đôi đă khiến cho nhiều cô gái trẻ phải cấp cứu v́ bệnh "thèm" đàn ông.

Bác Tuấn tiết lộ: “Có những ngày bác phải chở 12 cô đi phá thai!”. Nhưng câu chuyện "choáng" nhất đều nằm ở bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái B́nh. Vừa bước qua cánh cổng bệnh viện, một nhóm bạn trẻ đang vội vă khênh 2 cô gái c̣n rất trẻ đi vào khoa hồi sức cấp cứu. Một cô đang lên cơn co giật, mắt vẫn mở to nhưng đờ đẫn, vô hồn, miệng gào thét, kêu khóc. C̣n cô kia th́ đă ngất lịm đi. Họ đều là nhân viên công ty Lô Hội.
Một bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu cho biết: “Chuyện b́nh thường, ngày nào chả có vài ca như thế này nhập viện. Ăn ở chung với nhau như vậy, không bị thế này mới là lạ”. Bởi cuộc sống quần thể, hàng ngày phải chứng kiến những cảnh tự nhiên của các đôi lứa khác, nên nhiều cô gái đă mắc phải căn bệnh quái gở. Nôm na là khi trai gái ở gần nhau lâu ngày, có cảm xúc về t́nh dục, nhưng không được đáp ứng, dẫn đến ức chế và phát bệnh

Các trường hợp của Lô Hội phải nhập viện cấp cứu trong t́nh trạng co giật, mắt lờ đờ, nói năng lung tung, gào thét, ngất xỉu th́ rất nhiều. Bác sĩ Mai cho biết đó là triệu chứng của căn bệnh hysteria - “bệnh cà hước”, hay c̣n gọi là... bệnh thiếu đàn ông.


Nhiều cô gái trẻ không chỉ trót lầm lỡ 1 lần mà vài ba lần

“Tối nào cũng có vài ca người của Lô Hội vào hồi sức cấp cứu. Có những ca phải cho uống thuốc, nhưng cũng có ca chỉ cần vài thủ thuật nhỏ là có thể b́nh thường trở lại”, bác sĩ Mai cho biết. Nguyên nhân dẫn đến bệnh hysteria là do tăng cảm xúc, ám thị ở những người yếu tâm lư. Ở những người này, vỏ năo suy yếu, hệ thống dưới vỏ năo thoát ly nên khi bị kích thích th́ không thể kiềm chế được, tăng ức chế vỏ năo. Cuối cùng là sự tăng hoạt động dưới vỏ mà biểu hiện trên lâm sàng là nhiều triệu chứng đa dạng, tùy theo vùng năo bị kích thích tập trung.
Chính từ đặc điểm này mà bệnh có thể xuất hiện và giảm bớt bằng cách ám thị. Cảm ứng thành cao trào khi có sang chấn tạo phản ứng dây chuyền trong cộng đồng (có cùng hoàn cảnh), làm gây bệnh tập thể, một lúc có thể lên đến cả trăm người.
Ở trường hợp kinh doanh đa cấp sống theo kiểu "bầy đàn", theo bác sĩ Mai, do việc ăn chung, ngủ chung và chứng kiến nhiều cảnh “nhạy cảm” quá thường xuyên, trong khi đa số bệnh nhân đều đang ở trong độ tuổi có nhiều biến động về tâm sinh lư nên nhiều người bị ức chế, dẫn đến mắc căn bệnh này. Nhiều bệnh nhân là người ở công ty Lô Hội sau khi được cấp cứu do không có tiền, nên thường xuyên trốn viện đi về.
Bác Tuấn bảo: “Thế đă là ǵ, nhiều cô c̣n phải nạo phá thai, bỏ đi đứa con của chính ḿnh. Mà không phải phá một lần, có cô c̣n vài ba lần”.
Vừa thấy một cô gái bước vào pḥng khám, anh bác sĩ tên Khoa liền hỏi: “Mấy tuần rồi? Người Lô Hội à?”. Cô ậm ừ rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, vờ tỏ ra lo lắng: “Phá thai th́ sau này em c̣n có con được nữa không”. Anh Khoa liền bật cười: “Sợ th́ sao để bị "dính"? Nhưng yên tâm, trường hợp không sinh được nữa cũng có nhưng ít. Nếu không muốn giữ th́ anh sẽ xử lư giúp em. Em cứ suy nghĩ kỹ. Nhiều bạn ở Lô Hội cũng ra đây anh xử lư rồi. Không may lỡ rồi, không nuôi được, th́ phải bỏ thôi”.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng, trưởng thôn Minh Quàn, xă Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái B́nh, từ ngày có người của Lô Hội về nghĩa trang trong làng xuất hiện thêm rất nhiều những ngôi mộ không tên, chôn cất các hài nhi.
“Có lần tôi ra nghĩa trang bắt gặp có người ra chôn trộm một hài nhi. Tôi là trưởng thôn nên biết rơ lắm. Toàn người lạ ra chôn các thai nhi. Họ ăn ngủ tập thể với nhau suốt ngày suốt đêm như thế, không có những chuyện như vậy xảy ra mới là lạ”, ông Thưởng nói.


Theo VTC
Attached Images
 
tonycarter_is_offline  
 
Page generated in 0.06064 seconds with 11 queries