VietBF - View Single Post - Đức Đạt Lai Lạt Ma: Chế độ của TQ sắp sụp đổ
View Single Post
  #1  
Old  Default Đức Đạt Lai Lạt Ma: Chế độ của TQ sắp sụp đổ
Đức Đạt Lai Lạt Ma đă nói rằng: Chế độ chuyên chế không phù hợp với Trung Quốc. Gần đây nhà lănh đạo tinh thần của Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma đă có bài diễn thuyết và cho biết, qua chiến dịch biểu t́nh của người Hồng Kông chống Dự luật Dẫn độ cho thấy chế độ chuyên chế không phù hợp với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng khó có thể kéo dài loại chế độ này.

Tháng trước, Đức Đạt Lai Lạt Ma đă chia sẻ bài học đau đớn về đàn áp bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Tây Tạng sau khi chấp nhận “một nước hai chế độ”.



Đạt Lai Lạt Ma, vị Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng đang sống lưu vong và không được chính quyền Bắc Kinh công nhận (Ảnh: Wiki)
Hôm 12/12, Hăng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) dẫn nguồn tin từ Nagaland Post (Ấn Độ) và Tiếng nói Tây Tạng cho biết, ngày 11/12 Đức Đạt Lai Lạt Ma đă được mời đến phát biểu tại Đại học Goa nằm ở thủ phủ Panaji của tỉnh Goṃya ở Ấn Độ.

Trong bài phát biểu, Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ rằng, hệ thống toàn trị độc tài không phù hợp với Trung Quốc. Thông qua sự kiện chiến dịch biểu t́nh chống Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông cho thấy chế độ toàn trị này sẽ không bền vững lâu dài.

Trước đó không lâu, ngày 20/11 Đức Đạt Lai Lạt Ma đă có bài phát biểu tại trường St. Columbiaa ở New Delhi – Ấn Độ, bài phát biểu tựa đề “Chế ngự tức giận và lo âu”, sau đó dành khoảng thời gian trả lời câu hỏi của sinh viên. Sau khi một sinh viên hỏi câu hỏi về việc ông lưu vong từ Tây Tạng sang Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đă chia sẻ với các sinh viên một số bài học đau đớn tại Tây Tạng.

Ông cho biết, Tây Tạng là khu vực sớm nhất ở Trung Quốc Đại Lục chấp nhận cái gọi là “một quốc gia, hai chế độ”, trước khi xảy ra điều này ông đă từng đến Bắc Kinh. Sau đó ông đă gần gũi với ĐCSTQ trong thời gian dài 9 năm. Nhưng sau khi nắm quyền lực th́ giới chức lănh đạo của ĐCSTQ bắt đầu sa đọa, trong khi Trung Quốc Đại Lục th́ không có một hệ thống tư pháp độc lập.

Trong thời kỳ Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng, dưới áp lực của hàng chục ngàn quân ĐCSTQ tiến vào Tây Tạng, vào năm 1951 Tây Tạng đă phái một phái đoàn gồm 5 thành viên đến Bắc Kinh để kư kết “Hiệp định 17 điều giải phóng ḥa b́nh Tây Tạng” với ĐCSTQ, theo đó lần đầu thử nghiệm mô h́nh “một quốc gia, hai chế độ” sau khi ĐCSTQ thống lĩnh Trung Quốc Đại Lục. Khi đó ĐCSTQ do Mao Trạch Đông đứng đầu đă đưa ra cam kết: tôn trọng chế độ và địa vị hiện hữu của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma ở Tây Tạng; không thay đổi quyền lực và chức vị quan chức tại tất cả các cấp; thực hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Nhưng cuối cùng ĐCSTQ đă không giữ lời hứa, đơn phương xé bỏ thỏa thuận 17 điều, buộc thực thi chính sách gọi là “Công xă nhân dân” và chính sách “Đại nhảy vọt” ở Tây Tạng; cũng không c̣n thực hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo, thậm chí phá hủy các tu viện Phật giáo Tây Tạng. Giống như t́nh trạng “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông hiện nay, cuối cùng nổ ra chiến dịch người Tây Tạng chống ĐCSTQ vào tháng 3/1959, đă có đụng độ giữa người Tây Tạng với quân đội của ĐCSTQ.

Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố, trước ngày 17/3/1959 ông đă cố gắng làm sao ḥa giải xung đột, nhưng kết thúc trong thất bại. Đáng thất vọng nhất là vấn đề quyền con người và quyền tự do ngôn luận hoàn toàn vắng bóng tại Trung Quốc Đại Lục, bản thân ông cũng gặp phải t́nh trạng đe dọa tính mạng nên quyết định rời khỏi Tây Tạng và bắt đầu cuộc sống lưu vong.

Liên quan đến t́nh trạng hủ bại của giới lănh đạo và Chính phủ của ĐCSTQ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đă từng thăm ḍ quan điểm của bạn bè và cựu Tổng thống Peres (Shimon Peres) tại Israel về thực tiễn xă hội chủ nghĩa của ĐCSTQ. Ông Peres đă nhiều lần đến thăm Trung Quốc, cho rằng ĐCSTQ không thực hiện chủ nghĩa xă hội, mà thực tế là tổ chức đi theo con đường chủ nghĩa tư bản hoang dă.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của ĐCSTQ, Chính phủ và cảnh sát Hồng Kông hiện nay đàn áp dữ dội người biểu t́nh đ̣i dân chủ cho Hồng Kông, tương tự cảnh khi xưa quân đội của ĐCSTQ đàn áp tàn khốc đối với Tây Tạng.

VOA dẫn nguồn tin từ Hăng tin AP cho biết, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào ngày 4/4 năm nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma đă một lần nữa nhắc lại rằng ông không phải theo đuổi đấu tranh cho Tây Tạng độc lập (thành quốc gia riêng biệt), mà chỉ muốn quyền tự trị đích thực cho Tây Tạng trong khả năng hai bên Tây Tạng và ĐCSTQ chấp nhận.

VietBF@ sưu tầm.

PinaColada
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 12-14-2019
Reputation: 35349


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 101,197
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	251.jpg
Views:	0
Size:	46.9 KB
ID:	1498840  
PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,209 Times in 6,386 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 16 Post(s)
Rep Power: 113 PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7
PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.06192 seconds with 11 queries