Chơi quỵch, chơi trò phản phúc xé mấy cái deal là đặc trưng, đặc tính bẩm sanh của chủ nghĩa Commmies được sanh ra.
Cho nên chuyện từ chối hỏng trả tiền cái vụ này cũng bình thuờng thôi vì nó nằm trong Basic Instinct của tụi 1-SVPK..
Này nhé... nói facts lịch sử nhe.
- Deal Geneve 1954 tụi nó xé cái rột nào thèm an phận thủ thuờng ,yên phận yên thân trên cái vĩ tuyến 17th ..... lảnh thổ cằn cỏi nghèo đói đâu..
- Deal ký đình chiến cho binh sĩ về quê vui ngày lễ truyền thống ăn Tết Mậu Thân1968.. chúng cũng xé cái rột nào thèm an phận thủ thuờng ,yêu hòa bình trong vai ngày lể hội đâu..
- Deal diễn tuồng "yêu hòa bình" do hai thằng láo cá Kissinger và Lê đức thọ chủ trương cái goi nôm na là deal hiệp định Paris 1973, chúng cũng xé cái rột nào thèm an phận thủ thuờng, với thân phận nghèo kiểu "cà lem phơi đầy đường", dân cầm phiếu tem đứng sắp hàng đầy phố đâu..<
Cái khốn nạn của tụi 1-SVPK là ở chổ nào?
Là ở chổ chúng khoái xài double standards , đối với cộng đồng Tư Bản quốc tế thì chúng xài Basic Instinct khoái chơi trò quịch ,quất ngựA truy phong, chơi xé deal..etc
Nhưng đối với bầy đàn "búa liềm" chẳng hạn NHƯ đối với tụi cắc chú 5-SVPK, chúng xài standard "ngoan ngoản tuân thủ" từ A đến Z nào dám xé cái rột đâu ..
Đó là cái chổ khốn nạn của tụi 1-SVPK nhé..quý vị.
|