VietBF - View Single Post - Bắc Kinh thề trả đũa nếu Mỹ tiếp tục "quấy rối" truyền thông TQ
View Single Post
Old 02-27-2020   #4
longhue
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23
longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8
longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8
Default


Link: https://www.youtube.com/watch?time_c...ture=emb_title

Trung Quốc 1 ngày 4 bác sĩ tử vong, chính quyền tiếp tục làm giả thống kê dịch bệnh
26/02/20, 16:32 Trung Quốc 5,818

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành, bệnh viện Vũ Hán kín hết chỗ, nhiều nhân viên y tế bị nhiễm bệnh và tử vong. Mới đây, 4 bác sĩ đă tử vong v́ lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán trong ṿng một ngày, tuy nhiên, phía chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục làm giả số liệu thống kê về dịch bệnh.
Ngoại giới coi việc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh là một trong những nguyên nhân cho sự bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.
Ngoại giới coi việc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh là một trong những nguyên nhân cho sự bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. (Ảnh: Getty Images)

Tổng hợp tin tức truyền thông, sáng ngày 23/2, Hạ Tư Tư, một nữ bác sĩ khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Dung Hợp Giang Bắc (Bệnh viện nhân dân quận Thái Điện – Vũ Hán), được tuyên cáo là đă chết ở tuổi 29. Chiều ngày hôm đó, Hoàng Văn Quân, Phó chủ nhiệm khoa hô hấp tại Bệnh viện Trung Tâm, Hiếu Cảm, Hồ Bắc đă qua đời ở tuổi 42.

Cùng ngày, bác sĩ Đỗ Hiển Thánh của Bệnh viện Nông trường Dương Giang, huyện Quỳnh Trung, Hải Nam và Tổ trưởng của Trung tâm Dịch vụ Y tế Cộng đồng Thị trấn Nam Dương, thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô, Chu Tranh Vanh cũng tử vong do nhiễm bệnh.

Hạ Tư Tư đă khám cho một ca bệnh được xác nhận lây nhiễm vào ngày 14/1, tuy nhiên, trong thông báo ngày 15/1 của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán, vẫn tuyên bố không có ca nhiễm mới vào ngày 14/1, cho thấy chính quyền Vũ Hán đă làm giả thống kê dịch bệnh.

5 ngày sau, vào ngày 19/1, Hạ Tư Tư đột nhiên cảm giác mệt mỏi, sốt, sau đó được đưa đến Bệnh viện Dung Hợp Giang Bắc. Sáng sớm ngày 7/2, bệnh t́nh của Hạ Tư Tư chuyển biến xấu, được chuyển đến Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán để điều trị. Vào sáng ngày 23/2, Hạ Tư Tư đă qua đời tại Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán.
Bác sĩ Hà Tư Tư qua đời v́ COVID-19 ở tuổi 29
Bác sĩ Hà Tư Tư qua đời v́ COVID-19 ở tuổi 29. (Ảnh: Đông Phương)

Ngoại giới coi việc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh là một trong những nguyên nhân cho sự bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Vào ngày 19/2, tờ “Tin tức Bắc Kinh” giới thiệu một bài luận văn mới nhất được công bố bởi Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa dịch bệnh Trung Quốc. Số liệu trong bài luận văn chứng minh, ĐCSTQ đă làm sai lệch nghiêm trọng thông tin về dịch bệnh trong những ngày đầu bùng phát bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Số liệu trong bài luận văn cho thấy, trước ngày 31/12/2019, đă có 104 người bị nhiễm virus viêm phổi mới (COVID-19), trong đó có 15 người tử vong. Đến ngày 10/1/2020, dịch đă lan đến 113 quận và huyện ở 20 tỉnh trên cả nước, số người nhiễm bệnh lên tới 653 ca.

Tuy nhiên, sau khi xem xét dữ liệu chính thức do ĐCSTQ công bố, thông báo dịch bệnh đầu tiên do Ủy ban Y tế Vũ Hán đưa ra vào ngày 31/12 tuyên bố, chỉ phát hiện 27 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp nghiêm trọng, không có trường hợp tử vong nào.

Trong khi đó, số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia lại cho thấy, đến ngày 19/1/2020, lần đầu tiên một trường hợp được chẩn đoán lây nhiễm được phát hiện ở Quảng Đông, bên ngoài tỉnh Hồ Bắc. Mà số người lây nhiễm được công bố chính thức chỉ có 41 người.

Ngày 5/2, Giáo sư Neil Ferguson, nhà khoa học về dịch tễ thuộc Cao đẳng Hoàng gia London (Imperial College London) trả lời phỏng vấn có nói, theo mô h́nh phân tích của ông, ĐCSTQ mỗi ngày chỉ thông báo 10% tổng số người lây nhiễm virus COVID-19 mà thôi.

Ông cho rằng, chỉ tính trong lănh thổ Trung Quốc, số người lây nhiễm COVID-19 mỗi ngày vào khoảng 50.000 người, điều tồi tệ hơn là tốc độ lan truyền của dịch bệnh lần này cứ mỗi 5 ngày lại tăng gấp bội.

Theo dữ liệu từ nhà cung cấp dữ liệu quốc tế Windy, bầu khí quyển xung quanh Vũ Hán chứa một lượng lớn sulfur dioxide độc ​​hại, lên tới 1700 μg/m3. Có cư dân mạng cho rằng, đây là hàm lượng khí khi thiêu 14.000 thi thể mới có thể có được. Kết luận này cần được xác nhận bởi các chuyên gia.

Một t́nh nguyện viên phi chính phủ từ Vũ Hán cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự do, nhà hỏa táng địa phương có thể thiêu một đến hai ngàn thi thể mỗi ngày, nó đă hoạt động hơn 20 ngày rồi. Bài báo cũng trích dẫn tin tức của Hệ thống y tế Vũ Hán nói rằng, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân lây nhiễm nặng vượt quá 50%.

Gia Hưng (Theo NTDTV)
longhue_is_offline  
 
Page generated in 0.05829 seconds with 10 queries