Tôi tham gia đi bầu cử mấy chục năm mà chưa bao giờ ngồi coi cái người mình bầu phát biểu gì trong chương trình tivi - cái quan trọng trong từng vấn đề mà người đó làm cùng hiệu quả nó mang lại quan trọng hơn những màn trình diễn ngôn từ và phụ họa đồng ca từ quốc hội. Nội dung những gì tổng thống làm quan trọng hơn là số người ngồi coi tivi - đâu phải thi show truyền hình đâu. Ngồi coi và ủng hộ sẽ khác nhau - nhiều khi phải ngồi coi để xem người phát biểu có nói bậy chuyện gì không.
Donald Trump : 2019 - 46.789 triệu
Barack Obama : 2010 - 48.009 triệu
George W. Bush : 2003 - 62.061 triệu
Bill Clinton : 1998 - 53.077 triệu
https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union
Đúng ra là không có thì giờ ngồi coi tivi - mà chỉ có thời giờ đọc lại những gì phát biểu mà thôi - ngồi coi từng từ từng chữ trong bài phát biểu sau chương trình tivi thì đâu có tính vô rate.