VietBF - View Single Post - DÂN TQ ĂN MỪNG TT TRUMP MẮC BỆNH, ĐEM THÙ HẬN ĐẶT TRÊN TÍNH MẠNG CON NGƯỜI.
View Single Post
Old 10-03-2020   #1
luyenchuong3000
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
luyenchuong3000's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 12,208
Thanks: 16,165
Thanked 33,007 Times in 9,618 Posts
Mentioned: 151 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1709 Post(s)
Rep Power: 63
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
Default DÂN TQ ĂN MỪNG TT TRUMP MẮC BỆNH, ĐEM THÙ HẬN ĐẶT TRÊN TÍNH MẠNG CON NGƯỜI.

Chính người Hoa cũng không đồng t́nh với cách phản ứng như thế này, họ cho rằng đó là kết quả tuyên truyền tẩy năo của chính quyền.
Sau khi ông Trump xác nhận ḿnh và phu nhân đă dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán (SAR CoV-2), một loạt các hành động ăn mừng của người dân Trung Quốc đại lục đă khiến người Hoa hải ngoại và thế giới văn minh kinh ngạc.



Khi được phỏng vấn về việc ông Trump đă có kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán, người phụ nữ này đă nói “Cả đất nước ăn mừng; cả trời và đất cùng vui. Rất, rất tốt. Đây là món quà từ Trump cho Trung Quốc”.
Hàng trăm ngh́n lượt “yêu thích” cho thông tin ông bà Trump dương tính với virus Vũ Hán, họ bày tỏ “COVID cuối cùng cũng t́m được đúng mục tiêu”, “vui quá”, “muộn nhưng cũng đến rồi”…
Đây không phải lần đầu tiên người dân đại lục bày tỏ sự vui mừng khi những quốc gia mà họ vẫn được tuyên truyền là “thế lực thù địch” gặp khó khăn trong đại dịch có nguồn gốc từ Trung Quốc này.
Cách đây không lâu, một nhà hàng Trung Quốc đă treo biển “Nhiệt liệt chúc mừng dịch bệnh đă đến Mỹ – Nhật và hăy ở lại đó lâu dài”. Tấm biểu ngữ phản cảm được treo lên trong khoảng 2 giờ, lập tức bị chụp ảnh lại và nhận sự chỉ trích kịch liệt của cộng đồng. Sự việc xảy ra vào ngày 23/3 trước một cửa hàng ở phố Taiyuan, Thẩm Dương, Trung Quốc.
Sự việc tạo làn sóng phẫn nộ lớn trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc sau khi báo chí Nhật Bản đưa tin về vụ việc.
Phần lớn người Trung Quốc tham gia các diễn đàn b́nh luận đều cảm thấy rất xấu hổ. Số khác cho rằng, đây chỉ là hành vi thiếu hiểu biết của một thiểu số người Trung Quốc có chủ nghĩa dân tộc hẹp ḥi.
Năm 2016, sau trận động đất ở đảo Kyushu, Nhật Bản, một số nhà hàng, công ty Trung Quốc t́m cách kiếm lời dựa trên tâm lư chống Nhật bằng cách treo biển quảng cáo giảm giá “ăn mừng động đất ở Nhật Bản”.
Vào tháng 3 năm nay, khi Hoa Kỳ xác nhận đă có hơn 100.000 trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán, người dân ở một ngôi làng Trung Quốc đă đốt pháo hoa ăn mừng.
Sound of Hope đă đưa một số b́nh luận của người Hoa: “Có cửa hàng bán cháo cũng đă làm giống y thế này. Chắc chắn có không dưới 50% người Trung Quốc có cùng suy nghĩ ăn mừng như thế! Đây chính là lực lượng quần chúng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dựa vào để dám thách thức Hoa Kỳ!“
Người khác b́nh luận: “Ngoài tin tức từ CCTV, họ chỉ có thể xem tin tức của các kênh địa phương. Đây chính là chỗ khủng bố của ĐCSTQ, khi khiến những người dân đơn giản chất phác có thể đem tất cả sự tức giận phát tiết ra, mang sự hận thù đặt trên cả tính mạng con người! Đồng thời, hội chứng Stockholm cũng xảy ra với người dân Trung Quốc”. (Hội chứng Stockholm là một t́nh trạng tâm lư, xảy ra khi một nạn nhân bị bắt cóc phát triển cảm xúc tích cực về kẻ bắt cóc ḿnh).
Một cư dân mạng nói: “Những người dân thường đều bị tẩy năo rồi“.
Một số cư dân mạng khác cũng nói: “Thôi nào, những việc loại này không tới lượt dân chúng Trung Quốc làm, đa phần là các cán bộ thôn đă làm các biểu ngữ và phát cho người dân”.
Vision Times trích lời nhà b́nh luận thời sự Ngô Phàm nói: “Chúng ta hồi tưởng lại một chút, hồi cuối tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 (dương lịch), viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc vừa mới phát triển, có bao nhiêu doanh nghiệp, tổ chức dân sự của Mỹ, tự động quyên góp tiền, khẩu trang, thiết bị pḥng hộ, gửi đến Trung Quốc, gửi mấy chục tấn. Hiện nay th́ ngược lại, đến khi Mỹ bị dịch bệnh, th́ họ lại nhất loại khen hay“.
“Cho nên chúng ta không nên tin vào ‘Tiểu phấn hồng’ (Hồng vệ binh kiểu mới), tuyên truyền nước ngoài, thậm chí cả tuyên truyền trong nước của Trung Quốc. Những thủ đoạn lừa dối này, chính là biểu hiện ĐCSTQ đă đi đến đường cùng. Nếu là một người b́nh thường, họ sẽ không đối đăi như thế với người khác. Sẽ không như thế, bởi v́ đó không phải là người, đó là ma quỷ!”
“Người Mỹ nguyện ư nói lời thật, đối diện với hiện thực, Chính phủ Mỹ không nguyện ư lừa gạt người dân. Bởi v́ lừa gạt người dân, th́ vị tổng thống này, các quan chức sau này sẽ không thể tiếp tục tại vị được nữa. Cho nên không nên sợ hăi con số hiện tại đang tăng cao, Mỹ đang toàn lực tiến hành cứu chữa, tiến hành điều trị. Quân đội, quân nhân xuất ngũ, c̣n có đội cảnh vệ, đều được điều động; hàng chục ngàn t́nh nguyện viên, những nhân viên nghĩa vụ đều ‘ra trận’. Họ sẽ toàn lực giải quyết vấn đề này“.
“Tôi tin rằng, toàn bộ người dân Mỹ đă nh́n ra được t́nh h́nh này, họ đang phối hợp với Chính phủ Mỹ, dần dần trải qua cửa ải khó khăn này. Không nên nghe theo lời của ĐCSTQ, nói rằng người chết ở Mỹ nhiều hơn Trung Quốc, người Mỹ bị lây nhiễm nhiều hơn Trung Quốc. Là ai tạo thành? ĐCSTQ tạo thành!”
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	120370155_348094059867804_608218247975937740_o.jpg
Views:	0
Size:	116.2 KB
ID:	1664809   Click image for larger version

Name:	120444252_348094206534456_3911868558952310959_n.jpg
Views:	0
Size:	106.4 KB
ID:	1664810  
luyenchuong3000_is_offline   Reply With Quote
The Following 8 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.05843 seconds with 11 queries