VietBF - View Single Post - Cảnh sát Hồng Kông bao vây nơi cố thủ sau cùng của người tranh đấu
View Single Post
  #1  
Old  Default Cảnh sát Hồng Kông bao vây nơi cố thủ sau cùng của người tranh đấu
11/19/19

HỒNG KÔNG (AP) – Vào lúc nửa đêm về sáng Thứ Tư, 20 Tháng Mười Một, giờ Hồng Kông, một nhóm chừng 100 người tranh đấu tiếp tục bị cảnh sát bao vây trong khuôn viên một trường đại học, trong hoàn cảnh mệt mỏi, thiếu thực phẩm.

Cảnh sát bắt giữ người tranh đấu tại trường Hong Kong Polytechnic University. (H́nh: AP Photo/Achmad Ibrahim)
Cảnh sát Hồng Kông nói rằng họ sẽ tiếp tục việc cô lập người tranh đấu sau cuộc đối đầu kéo dài 10 ngày này. Cho đến nay đă có hơn 1,000 người bị bắt từ các trường đại học và hàng trăm người khác được đưa vào điều trị trong các bệnh viện ở Hồng Kông v́ đủ loại thương tích, theo giới hữu trách.

Chính quyền Hồng Kông tỏ thái độ cứng rắn, bác bỏ hầu hết các đ̣i hỏi của người tranh đấu. Phía tranh đấu hồi tuần qua khởi sự việc hằng ngày ngăn chặn giao thông trên các con đường lớn cũng như hệ thống xe điện vào giờ cao điểm, và rút vào cố thủ trong khuôn viên một số trường đại học khi bị cảnh sát truy đuổi.

Đến nay, người tranh đấu đă rút ra khỏi tất cả các trường đại học, ngoại trừ trường Hong Kong Polytechnic.

Theo lời Đặc Khu Trưởng Hồng Kông Carrie Lam, tính tới sáng ngày Thứ Ba đă có khoảng 600 người rời khỏi trường này và chỉ c̣n khoảng 100 người bên trong trường.

Vào khuya ngày Thứ Ba, Phó Giám Mục Hồng Kông Joseph Ha đă vào trường để t́m cách thuyết phục những người c̣n lại ra hàng.

Cùng lúc đó, khoảng hơn một chục người tranh đấu bước ra khỏi trường như muốn đầu hàng, nhưng sau đó vùng bỏ chạy. Tất cả những người này đều bị cảnh sát nhanh chóng vật ngă xuống đường và bắt giữ.

Trước đó, một số đă đu dây từ cầu vượt xuống đường phía dưới, có xe gắn máy đợi sẵn để giải cứu. Tuy nhiên cảnh sát Hồng Kông nói đă bắt giữ 37 người, kể cả những người lái xe gắn máy.

Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi chính quyền Hồng Kông hăy t́m cách giảm bớt t́nh trạng đối đầu. Phát ngôn viên Rupert Colville của Cao Ủy Nhân Quyền bày tỏ sự lo ngại về sự bạo động ngày càng gia tăng từ những người trẻ “rơ ràng là rất căm phẫn, với những uẩn ức có từ lâu.”

Chính quyền Hồng Kông nói bạo động phải ngưng lại trước khi có thương thảo. Trong khi đó, người biểu t́nh nói họ phải gia tăng mức độ bạo động để chính quyền chấp nhận các đ̣i hỏi.

(V.Giang)

cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
cha12 ba's Avatar
Release: 11-20-2019
Reputation: 539418


Profile:
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	TS-HongKong-111919-664x420.jpg
Views:	0
Size:	51.1 KB
ID:	1486894  
cha12 ba_is_offline
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
 
Page generated in 0.05574 seconds with 11 queries