VietBF - View Single Post - Người ủng hộ Trump tràn ngập thủ đô Washington DC, phản đối kết quả bầu cử
View Single Post
Old 01-06-2021   #1
nangsom
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,779 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 58
nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10
nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10
Default Người ủng hộ Trump tràn ngập thủ đô Washington DC, phản đối kết quả bầu cử

WASHINGTON, DC (NV) – Hàng trăm nhân viên công lực đă được huy động khắp khu vực thủ đô Washington, DC khi hàng ngàn người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, không chấp nhận việc ông thua trong kỳ bầu cử hồi Tháng Mười Một, đă kéo về biểu t́nh khi lưỡng viện Quốc Hội Mỹ nhóm họp vào trưa ngày Thứ Tư, 6 Tháng Giêng, để chính thức xác nhận chiến thắng của Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden.

Trong tiến tŕnh chuẩn bị đối phó với t́nh h́nh căng thẳng, cảnh sát đưa ra thông báo trong khu vực DC, cảnh cáo rằng việc mang súng vào nơi đây là bất hợp pháp, theo bản tin ABC News hôm Thứ Tư.


Đám đông biểu t́nh tại Washington DC, phản đối kết quả bầu cử 2020. (H́nh: Tasos Katopodis/Getty Images)

Giới chức công lực, hiện gồm cảnh sát địa phương, Vệ Binh Quốc Gia và các cảnh sát liên bang mặc sắc phục, đă bắt giữ một số người trước khi cuộc biểu t́nh khởi sự, gồm cả lănh đạo nhóm Proud Boys, một nhóm cực hữu từng được Tổng Thống Donald Trump nhắn nhủ là “ chờ đợi sẵn sàng” trong một cuộc tranh luận trên truyền h́nh với ông Joe Biden.

Người lănh đạo nhóm Proud Boys, ông Henry Tarrio, c̣n được biết dưới tên Enrique Tarrio, được cảnh sát thả ra hôm Thứ Ba sau khi bị truy tố về các tội danh liên quan đến một cuộc biểu t́nh hồi tháng qua. Một chánh án địa phương ra lệnh cho Tarrio phải tránh không đến khu vực DC trong khi chờ ngày ra ṭa.


Đám đông ủng hộ Tổng Thống Donald Trump tập trung ở Washington DC hôm 6 Tháng Giêng, 2021. (H́nh: Tasos Katopodis/Getty Images)

Một số cuộc tập họp được dự trù diễn ra trong ngày Thứ Tư, kể cả một nơi vào buổi sáng, và Tổng Thống Trump nói sẽ đến dự.

Cảnh sát trong khi đó đă yết thông báo ở những nơi họ dự trù người biểu t́nh sẽ tập trung, để thông báo về lệnh cấm mang súng đến các nơi này. Tờ thông báo nói rằng tất cả mọi loại súng đều bị cấm trong khoảng cách 1000 foot (khoảng 305 m) quanh nơi có thông báo này.


Một số người biểu t́nh cũng kéo đến trước ṭa nhà Quốc Hội Mỹ. (H́nh: Win McNamee/Getty Images)

Một phát ngôn viên sở cảnh sát DC, ông Sean Hickman, không b́nh luận ǵ về việc cảnh sát bố trí nhân sự để đối phó với cuộc biểu t́nh và cũng không cho biết sẽ làm ǵ để ngăn cách người biểu t́nh với những người phản biểu t́nh. (V.Giang)
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	TS-Trumprally01-0621.jpg
Views:	0
Size:	405.1 KB
ID:	1720485   Click image for larger version

Name:	TS-Trumprally02-0621.jpg
Views:	0
Size:	923.6 KB
ID:	1720486   Click image for larger version

Name:	TS-Trumprally03-0621.jpg
Views:	0
Size:	324.8 KB
ID:	1720487  
nangsom_is_offline  
The Following 2 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
cha12 ba (01-06-2021), ez4me (01-06-2021)
 
Page generated in 0.05414 seconds with 11 queries