Quote:
Originally Posted by QueMe
Dùng danh từ không đúng chổ!
Chảy máu chất xám là để ám chỉ những người du học sinh đi ra nước ngoài học sau khi tốt nghiệp thời ở lại nước đó và làm việc ở nước đó mà không chịu về lại nước nhà!
Thế nhưng, văn chương viết bởi những người tốt nghiệp đại học lớp 3 trường làng. What do I know?
|
Cái lư do thật đơn giản của du học sinh thấy có một sự tự do ở nước ngoài chứ không phải sự tự do giả tạo XHCN ,Những du học sinh thường là những người có lắm tiền ( con ông cháu cha ) chứ dân nghèo bên VN lấy ǵ du học . Đặc biệt một vài số du học sinh qua các nước ngoài làm bậy bêu xấu người việt ...Con sâu làm rầu nồi canh
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HĂY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HĂy CÓ Ư THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐĂ LÀM G̀ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐĂ LÀM G̀ CHO TÔI