Họ chỉ đọc những tin họ thích đọc (va MONG MỎI là nội dung đúng sự thật:wishful thinking). Nêu thật sự họ muốn đọc/nghe tin thật th́ khi find out những tin họ từng LIKE bị phanh phui, họ đă cảm thấy thẹn khi tin nhầm, nhưng không, họ vẫn cứ tiếp tục comment ủng hộ như tin thật.
Những người như vầy chỉ thích nhét vào đầu những chuyện thần thoại họ mong muốn chứ không quan tâm chuyện thật hay giả.
Công tâm mà nói, có nhiều bài đả kích Trump trong vietbf đọc xong cũng làm ḿnh thấy hơi nghi ngờ, nhưng con số đó không là bao nếu so với các tin đối lập.
Tóm lại, có nhiều người chỉ thích thấy những ǵ họ muốn thấy th́ đành chịu thôi, v́ đó là quyền cá nhân.
Tôi tuy không ưa Trump AT ALL nhưng cũng không phải người phe đảng DC. Đọc được tin bất lợi cho Trump, tuy cũng có hả hê, nhưng chẳng mừng đến nỗi nghĩ chuyện đó có dính tới ḿnh, và ngược lại. Những ai có lợi nhuận trong vụ phát tán tin thật hay vịt này chắc họ quan tâm hơn? Đừng để thiên hạ giựt dây ḿnh.
|