VietBF - View Single Post - Linda Thomas-Greenfield được xác nhận là Đại Sứ Hoa Kỳ tại LHQ.
View Single Post
Old 02-24-2021   #1
Anh 5H
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Jun 2020
Posts: 1,333
Thanks: 141
Thanked 1,727 Times in 733 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 139 Post(s)
Rep Power: 6
Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7
Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7
Default Linda Thomas-Greenfield được xác nhận là Đại Sứ Hoa Kỳ tại LHQ.

Alex Woodward
Newyork



Ứng cử viên đại sứ LHQ Linda Thomas-Greenfield giải thích về 'ngoại giao gumbo'

Thượng viện đă xác nhận Linda Thomas-Greenfield là đại sứ của quốc gia tại LHQ bằng một cuộc bỏ phiếu 78-20 vào thứ Ba, vài ngày trước khi bà đảm nhận vai tṛ lănh đạo luân phiên của Hội đồng Bảo an đầy quyền lực của cơ quan vào tháng Ba.

Bà sẽ tuyên thệ nhậm chức vào thứ Tư trước khi đến New York để gặp tổng thư kư Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Nhà ngoại giao chuyên nghiệp này trước đây đă từng là Trợ lư Ngoại trưởng về các vấn đề châu Phi tại Cục các vấn đề châu Phi của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2013 đến năm 2017 dưới thời tổng thống Barack Obama. Bà đă từ chức chính quyền sau cuộc bầu cử của ông Trump và cuộc thanh trừng các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao.
Bà sẽ là người Mỹ gốc Phi thứ ba và người phụ nữ Mỹ gốc Phi thứ hai tham gia vai tṛ này.
Hàng chục cuộc bổ nhiệm cấp nội các vẫn chưa được xác nhận, bao gồm cả việc ông Biden chọn tổng chưởng lư Merrick Garland và giám đốc văn pḥng ngân sách Neera Tanden , những người có thể vấp phải sự phản đối gay gắt từ đảng Cộng ḥa và những đảng viên Dân chủ bỏ phiếu gay gắt tại Thượng viện.
Thư kư báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chính quyền tự tin rằng họ đă đảm bảo số phiếu cho sự xác nhận của bà.

“Có một ứng cử viên đứng đầu bộ phận ngân sách - tên cô ấy là Neera Tanden,” cô nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

Bà Psaki cho biết: “Hiện bà đă có 44 cuộc gặp với các thượng nghị sĩ của cả hai đảng. “Bà ấy cam kết xắn tay áo lên, có những cuộc tṛ chuyện, trả lời những câu hỏi đó khi họ đưa ra, nhắc lại cam kết làm việc với mọi người trên lối đi và cũng chia sẻ kinh nghiệm làm việc với những người có quan điểm khác nhau.”

Bà Thomas-Greenfield - người lớn lên ở Louisiana tách biệt - đă vô địch cái mà bà gọi là “ngoại giao gumbo” trong sự nghiệp 35 năm phục vụ nước ngoài của ḿnh, bà cho biết sau khi được đề cử vào tháng 11.
“Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt - đại dịch toàn cầu, nền kinh tế toàn cầu, khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu, di cư hàng loạt và nghèo đói cùng cực, công bằng xă hội - là liên tục và liên kết với nhau, nhưng chúng không phải là không giải quyết được nếu Mỹ dẫn đầu”, bà nói vào thời điểm đó.

Bà đă cam kết bảo vệ nhân quyền và sửa chữa danh tiếng quốc tế của Mỹ trong việc bảo vệ nền dân chủ ở nước ngoài, bà nói với các thượng nghị sĩ.

Một số đảng viên Đảng Cộng ḥa đă xem xét kỹ lưỡng nhận xét của bà Thomas-Greenfield trong bài phát biểu về “Mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ-Châu Phi” vào năm 2019.
Bà cho biết rất tiếc về sự xuất hiện này, như một phần của sự kiện được tài trợ bởi một viện giáo dục do Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ. Đây là một phần của chuỗi bài giảng tại Đại học Bang Savannah do Viện Khổng Tử tài trợ.

Tháng trước, bà gọi Trung Quốc là “kẻ thù chiến lược” mà “các hành động đe dọa an ninh của chúng ta, chúng đe dọa các giá trị của chúng ta và chúng đe dọa cách sống của chúng ta, và chúng là mối đe dọa đối với các nước láng giềng và chúng là mối đe dọa trên toàn cầu”.

Tom Vilsack, người từng là Bộ trưởng Nông nghiệp dưới thời chính quyền Obama, sẽ trở lại vai tṛ này sau khi được Thượng viện xác nhận vào thứ Ba.
Ông sẽ nhậm chức sau cuộc khủng hoảng mất an ninh lương thực lớn trong đại dịch và suy thoái kinh tế của nó, v́ tổng thống đặt mục tiêu tăng cường hỗ trợ lương thực và hơn 2 tỷ đô la viện trợ cho nông dân do cựu tổng thống nắm giữ.

“Chúng tôi c̣n rất nhiều việc phía trước để ngăn chặn đại dịch, chuyển đổi hệ thống thực phẩm của Mỹ, tạo ra thị trường công bằng hơn cho các nhà sản xuất, đảm bảo công bằng và loại bỏ các rào cản hệ thống, phát triển các cơ hội thu nhập mới với các thực hành thông minh với khí hậu, tăng khả năng tiếp cận thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng , và thực hiện các khoản đầu tư lịch sử vào cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch ở vùng nông thôn Mỹ, ”ông nói trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.


Dân biểu Deb Haaland - người sẽ là phụ nữ bản địa đầu tiên giữ vị trí trong nội các khi ông Biden lựa chọn lănh đạo Bộ Nội vụ - đă vấp phải sự phản đối của một số đảng viên Cộng ḥa trong lần đầu tiên của hai phiên điều trần trước khi xác nhận điều mà họ gọi là "sự chia rẽ" trong sự ủng hộ của cô ấy đối với công bằng khí hậu, quyền của người bản địa và phản đối sự phá vỡ.
Trong phát biểu của ḿnh hôm thứ Ba, cô cho biết cô muốn ưu tiên các công việc năng lượng sạch, cải thiện internet băng thông rộng ở các vùng nông thôn và chú ư đến tỷ lệ phụ nữ bản địa mất tích và bị sát hại cao.

Nguồn: https://www.independent.co.uk/news/w...-b1806473.html
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	download (1).jpg
Views:	0
Size:	39.5 KB
ID:	1745817  
Anh 5H_is_offline  
 
Page generated in 0.06614 seconds with 11 queries