VietBF - View Single Post - California, Mỹ: Phá đường dây “trả tiền để được ở lại Mỹ” bằng thị thực du học
View Single Post
  #1  
Old  Default California, Mỹ: Phá đường dây “trả tiền để được ở lại Mỹ” bằng thị thực du học
Ngày 11-3, Mỹ đă phá thành công đường dây“trả tiền để được ở lại Mỹ” bằng thị thực du học. Bộ tư Pháp Mỹ cho biết đă bắt giữ ba người ở bang California do liên quan đến đường dây này. Con số mà các nhà điều tra đưa ra là đường dây này thu 6 triệu USD mỗi năm cho việc cung cấp VISA giả từ những học sinh muốn ở lại Mỹ thay v́ phải trở về nước khi hết hạn VISA.


Nhân viên cơ quan Điều tra an ninh nội địa Mỹ đang truy quét ở trường Prodee University - Ảnh:AP

Theo CNN, có bốn trường chuyên về thương mại ở Los Angeles dính líu đến đường dây này.

Giới chức Bộ tư pháp Mỹ cho biết chủ của bốn trường này cùng hai nhân viên đă rao thông tin tuyển sinh sinh viên nước ngoài đến các trường này, đổi lại họ sẽ lo thị thực cho những “sinh viên” này được ở lại Mỹ. Tất nhiên là thị thực này đa số là giả.

Các nhà điều tra ước tính đường dây này thu được khoảng 6 triệu USD mỗi năm từ những “sinh viên” muốn sang Mỹ nhưng không hề đến lớp học này.

Giới chức thuộc chính quyền liên bang Mỹ cho biết có khoảng 2.000 người đă nhận được “thị thực du học” giả thông qua đường dây này, phần lớn họ là người Trung Quốc và Hàn Quốc.

Chính quyền liên bang Mỹ nêu đích danh bốn trường này là Prodee University/Neo-America Language School, Walter Jay M.D. Institute, the American College of Forensic Studies và Likie Fashion and Technology College ở Alhambra.

Chủ và quản lư của những trường này là ông Hee Sun Shim cùng với Hyung Chan Moon và cựu nhân viên của trường Eun Young Choi bị buộc tội “phạm gian lận nhập cư” và rửa tiền.

Theo cáo trạng, những người này đă thông báo đến “các sinh viên nước ngoài’ rằng họ có thể dự tuyển vào một trong bốn trường này mà không cần đến lớp. Sau khi nhận được hồ sơ của “số sinh viên” nước ngoài này th́ nhân viên của trường sẽ lo thị thực giả cho họ.

Những trường này được chính quyền liên bang cho phép cấp một loại hồ sơ chứng nhận một sinh viên nước ngoài đă được chấp nhận đến học tại trường và sẽ học ở các lớp học toàn thời gian ở Mỹ.

Hồ sơ này có tên gọi là Form I-20, giúp sinh viên có đủ tư cách để có được thị thực sinh viên F-1. Đổi lại, mỗi sinh viên phải trả 1.800 USD tiền học phí trong 6 tháng cho một trong 4 trường trên.

Trong qua tŕnh điều tra, nhà chức trách Mỹ thẩm vấn 35 sinh viên, chủ yếu là người Hàn Quốc.

Tội gian lận nhập cư ở Mỹ có thể ngồi tù đến 10 năm và các tội liên quan đến rửa tiền có thể bị phạt đến 20 năm tù giam.

VietSN© sưu tập

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 03-12-2015
Reputation: 24734


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 71,527
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	18.jpg
Views:	0
Size:	51.0 KB
ID:	748643  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,475 Times in 4,743 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 82 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
The Following User Says Thank You to troopy For This Useful Post:
luongsonbac13 (03-13-2015)
 
Page generated in 0.04753 seconds with 11 queries