Theo như bộ Quốc pḥng Mỹ cho biết, từ hôm 1.5, có 14 máy bay vận tải quân sự cỡ lớn đă cất cánh từ Mỹ để gửi viện trợ quân sự tới Ukraine. Ngày 2.5, sẽ có thêm 11 chuyến bay từ Mỹ cùng 23 chuyến từ 5 quốc gia khác chở viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi đó, có đến 80% số lượng pháo cùng hàng ngh́n tên lửa chống tăng Javelin đă được Mỹ chuyển cho Ukraine theo cam kết.
Lựu pháo M777 của Mỹ được chuyển lên máy bay vận tải C-17 (ảnh: RT)
Bộ Quốc pḥng Mỹ hôm 2.5 thông báo, nước này đă chuyển cho Ukraine khoảng 80% lượng lựu pháo cùng 50% số đạn cỡ ṇng 155 mm theo gói viện trợ quân sự ông Biden cam kết cung cấp cho Kiev hồi tháng trước.
Ngoài ra, Mỹ cũng gửi cho Ukraine gần như toàn bộ số radar pḥng không, radar chống pháo kích cùng 5.000 tên lửa chống tăng Javelin theo cam kết. Tuy nhiên, Mỹ chưa chuyển cho Ukraine chiếc trực thăng quân sự nào.
Hồi tháng 4, Mỹ đă cam kết viện trợ cho Ukraine 90 lựu pháo cùng 140.000 viên đạn cỡ ṇng 155 mm, 10 radar chống pháo kích, 2 radar pḥng không, 200 xe thiết giáp chở quân, 100 xe thiết giáp Humvee và 11 trực thăng Mi-17.
Bộ Quốc pḥng Mỹ cho biết, từ hôm 1.5, có 14 máy bay vận tải quân sự cỡ lớn đă cất cánh từ Mỹ để gửi viện trợ quân sự tới Ukraine. Ngày 2.5, sẽ có thêm 11 chuyến bay từ Mỹ cùng 23 chuyến từ 5 quốc gia khác chở viện trợ quân sự cho Ukraine. Những máy bay này được cho là hạ cánh ở Ba Lan. Sau đó, vũ khí sẽ được chuyển tới Ukraine bằng đường bộ hoặc đường sắt.
Bộ Quốc pḥng Mỹ cũng tiết lộ, vệ binh quốc gia Mỹ đồn trú ở Đức đang huấn luyện cho khoảng 170 binh sĩ Ukraine cách sử dụng pháo M777. Khoảng 20 binh sĩ Ukraine cũng được được huấn luyện để sử dụng máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost của Mỹ.
Mỹ gửi đạn pháo cho Ukraine (ảnh: RT)
Hiện tại, Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc viện trợ vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đă chi khoảng 3,7 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev.
Hôm 2.5, CNN dẫn lời một trợ lư của Thượng viện Mỹ cho hay, Nhà Trắng chỉ c̣n “vài trăm ngh́n USD” để hỗ trợ cho Ukraine.
Trước đó, hôm 29.4, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki tiết lộ, chính phủ Mỹ c̣n 250 triệu USD để viện trợ cho Ukraine. Theo CNN, Nhà Trắng có một khoản trị giá 3,5 tỷ USD dành cho các hỗ trợ an ninh, quân sự nước ngoài.
Dẫn nguồn tin từ Văn pḥng Thủ tướng Anh, RT cho hay, Thủ tướng Anh Boris Johnson sắp công bố một gói viện trợ bổ sung trị giá 300 triệu bảng (khoảng 376 triệu USD) để “ủng hộ Ukraine” giữa xung đột với Nga.
Đến nay, Anh đă gửi cho Kiev hơn 5.000 tên lửa chống tăng, 1.360 tên lửa phá công sự, 5 hệ thống pḥng không, hơn quả 100 đạn pháo cùng 4,5 tấn thuốc nổ dẻo.