Giữa thời điểm người dân thất nghiệp hàng loạt. Việt Nam lúc này cần thiết phải giảm tiền điện, tiền nước cho người dân. Nhiều người dân đang rất mong mỏi điều này.
Trong đợt dịch Virus Tàu này, sẽ tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế của người dân lâu dài là điều không thể tránh khỏi, nhất là người dân VN đa số là người nghèo, thu nhập thấp, sự hỗ trợ của chính phủ là điều cần thiết để giúp dân ngay lúc này, dù đó là giảm thu một khoản nào đó, như điện nước chẳng hạn cũng là rất quý.
Chính phủ Thái Lan, Indonesia ngoài phát tiền cho dân cũng miễn phí người dân tiền điện để giúp họ chống dịch.
Các chính phủ ở Châu Âu cũng miễn phí tiền điện, tiền thuê nhà, tiền nước cho người dân.
Chính Phủ Úc, Mỹ phát tiền mặt cho dân để họ trang trải cho mùa dịch Virus Tàu này.
Ở Việt Nam, mới đây bộ công thương đã đề xuất giảm 62.000 tiền điện cho người dân, thiết nghĩ đề xuất chỉ là một chuyện, mà EVN có làm hay không là một chuyện khác. Cho dù giảm 62.000 đồng cũng chẳng thấm vào đâu khi công ăn việc làm đang bấp bênh, trong khi đó các nước khác hỗ trợ tối đa cho người dân.
Vì thế, với tư cách một công dân VN, tôi yêu cầu chính phủ VN nếu không miễn phí tiền điện cho nhân dân như các nước khác thì hãy giảm ít nhất 50% giúp dân vượt qua mùa dịch này.
Theo EVN công bố, năm 2019 khi tiền điện tăng 8,6% EVN đã lãi hai mươi ngàn tỷ. Cho dù Free 3 tháng chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đúng không?
Hãy nghĩ cho Nhân dân, tôi mong chính phủ hãy lắng nghe lời yêu cầu của tôi, vì đó là nguyện vọng chung của toàn dân VN ngay lúc này mà giảm giá điện ngay đi.