LOS ANGELES, California (NV) — Ứng cử viên tổng thống hàng đầu phía đảng Dân Chủ và cũng là cựu Phó Tổng Thống Mỹ, ông Joe Biden, hôm Thứ Tư, 7 Tháng Tám, cáo buộc Tổng Thống Donald Trump là góp phần khuyến khích thành phần da trắng thượng đẳng, vốn bị coi là đă gây ra mấy vụ xả súng giết người hàng loạt ở Mỹ thời gian gần đây.
Ứng cử viên Joe Biden nói chuyện ở Iowa. (Photo: AP Photo/Charlie Neibergall)
Theo bản tin của hăng thông tấn Reuter, trong bài diễn văn đọc ở Iowa hôm Thứ Tư, ông Biden nói rằng: “Chúng ta có một vị tổng thống chọn đứng cùng hàng với các thế lực đen tối nhất trong nước. Chúng ta có một tổng thống có miệng lưỡi độc hại (toxic tongue), người từng công khai và không ngần ngại chọn chiến lược chính trị dựa trên sự thù hằn, kỳ thị chủng tộc và chia rẽ.”
Ông Biden, năm nay 76 tuổi, đến Iowa để khởi sự chuyến đi vận động tranh cử, đă nói về liên hệ giữa các phát biểu của Tổng Thống Donald Trump với t́nh trạng bạo động, sau khi liên tiếp xảy ra hai vụ xả súng giết người ở Mỹ mới gần đây.
Trong vụ đầu tiên, xảy ra hôm Thứ Bảy tuần qua, một tay súng bắn chết 22 người tại El Paso, Texas, nằm sát ngay biên giới với Mexico. Các giới chức công lực nói rằng hung thủ có sự hằn thù người Hispanic (nói tiếng Tây Ban Nha), đặc biệt là người gốc Mexico.
Trong vụ thứ nh́, một tay súng ở thành phố Dayton, tiểu bang Ohio, giết chín người, gồm cả người em gái của đương sự, trước khi bị cảnh sát bắn hạ.
Các phát biểu của Tổng Thống Donald Trump, gồm cả việc gọi người từ các quốc gia từ vùng Trung Mỹ t́m cách vào nước Mỹ là một “cuộc xâm lăng”, đă khiến ông bị lên án kể từ sau khi xảy ra vụ nổ súng ở El Paso.
Ông Biden nói rằng Tổng Thống Trump đă tạo sự phấn khích cho thành phần da trắng thượng đẳng với những lời phát biểu đó.
Các phụ tá của Tổng Thống Trump bác bỏ cáo buộc cho rằng lời phát biểu của ông dẫn đến các vụ nổ súng và tấn công nhắm vào người di dân thời gian qua.
(V.Giang) NV