VietBF - View Single Post - TT Trump đă lường trước các công ty bỏ Trung Quốc sang Việt Nam
View Single Post
  #1  
Old  Default TT Trump đă lường trước các công ty bỏ Trung Quốc sang Việt Nam
Tổng thống Trump ra loạt tuyên bố đánh thuế nặng vào hàng hoá Trung Quốc. Ông cũng lường trước động thái của các công ty Trung Quốc. Và cho rằng Trung Quốc "đang bị giết chết v́ thuế".

Theo Reuters, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền h́nh Fox, vốn được thu h́nh tuần trước và phát sóng tối 19/5, ông Trump nói rằng Mỹ và Trung Quốc “đă có một thỏa thuận rất tốt” nhưng “họ lại thay đổi”.

“Và tôi nói rằng OK, chúng ta sẽ đánh thuế các sản phẩm của họ”, ông Trump cho biết.

Tin cho hay, các nhà đàm phán hàng đầu về thương mại của Mỹ và Trung Quốc chưa có kế hoạch thương thảo thêm kể từ khi ṿng đàm phán mới nhất kết thúc hôm 10/5, cùng ngày Tổng thống Trump nâng thuế suất đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đôla từ mức 10% lên 25%.

Nhà lănh đạo Mỹ có bước đi này sau khi Trung Quốc được cho là muốn có các thay đổi lớn đối với một thỏa thuận mà các quan chức Mỹ nói là đôi bên đă đồng ư phần lớn, theo Reuters.

Kể từ đó, hăng tin Anh cho rằng Trung Quốc dường như đă có quan điểm cứng rắn hơn và ám chỉ rằng việc tái tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài 10 tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ít khả năng sẽ sớm xảy ra.

Ông Trump nói thêm rằng ông sẵn ḷng tiếp tục áp thuế các mặt hàng của Trung Quốc v́ Mỹ sẽ thu về 100 tỷ hoặc hơn từ việc đánh thuế đó.

Nhưng ông nói thêm rằng ông tin là Trung Quốc rốt cuộc sẽ muốn đạt thỏa thuận với Mỹ “v́ họ đang bị giết chết v́ thuế”.

Theo Tổng thống Trump, ông đă nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh trước ṿng đàm phán mới nhất rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng không thể chia theo tỷ lệ “50-50” giữa hai nước mà nên nghiêng về phía Mỹ v́ các hành động thương mại của Trung Quốc trong quá khứ.

Ông Trump cũng nói rằng ứng viên tổng thống của phe Dân chủ và cũng là cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nên bị điều tra sau khi ông Peter Schweizer, một tác giả có tư tưởng bảo thủ, cáo buộc trong một cuốn sách xuất bản năm 2018 rằng con trai cựu quan chức này, Hunter Biden, đă hưởng lợi từ vị trí của cha ḿnh để kư một thỏa thuận thương mại béo bở với Ngân hàng Trung Quốc thuộc sở hữu của nhà nước.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 05-20-2019
Reputation: 20911


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 68,994
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	9DC196F9-5286-4203-9664-AF38AB89067F_cx7_cy3_cw87_w1023_r1_s.jpg
Views:	0
Size:	49.7 KB
ID:	1386611  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,961 Times in 3,995 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 77 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.05858 seconds with 11 queries