VietBF - View Single Post - Nga lên tiếng về động thái "rút người" khỏi đại sứ quán ở Ukraine, chuẩn bị chiến tranh
View Single Post
  #1  
Old  Default Nga lên tiếng về động thái "rút người" khỏi đại sứ quán ở Ukraine, chuẩn bị chiến tranh
Thông tin Nga rút bớt người khỏi đại sứ quán ở Ukraine xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng khu vực này gia tăng.



Bộ Ngoại giao Nga đă lên tiếng bác bỏ thông tin do New York Times đăng tải trước đó về khả năng Moscow đang rút bớt người khỏi đại sứ quán ở Kiev, Sputnik đưa tin.

"Đại sứ quán Nga ở Kiev vẫn đang hoạt động b́nh thường", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói với báo giới ngày 18/1.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine cũng tuyên bố: Kiev không hề có thông tin về kế hoạch sơ tán nhân viên đại sứ quán của phía Nga. Kiev không có ư định rút bớt các nhà ngoại giao khỏi Nga. Đại sứ quán Ukraine ở Moscow, cũng như các lănh sự quán ở St.Petersburg, Rostov-on-Don, Yekaterinburg và Novosibirsk hiện vẫn làm việc b́nh thường.

Trước đó, NYT đă đăng tải thông tin cho rằng Nga đang tiến hành rút bớt người khỏi đại sứ quán ở Kiev và dẫn nguồn các quan chức Mỹ, Ukraine đồn đoán đây có thể "phần là tuyên truyền, phần là để chuẩn bị cho xung đột, hoặc là đ̣n nhử".

Một quan chức Ukraine tiết lộ với NYT rằng gần 50 nhà ngoại giao Nga và người thân ở Kiev đă được điều về nước. Ngoài ra, nguồn tin cho rằng, các lănh sự quán Nga ở Lviv và 2 nơi khác đă đề xuất thực thi các động thái tương tự.

Theo NYT, sự việc kể trên đặt ra câu hỏi: Liệu người Nga đang ra dấu điều ǵ?

Tờ báo nhận định, có thể Moscow đang t́m cách nhấn mạnh một điều: Mỹ và các đồng minh phương Tây nên cân nhắc yêu cầu của Nga một cách nghiêm túc; cũng có thể người Nga ẩn ư rằng: một cuộc tấn công đang được chuẩn bị.

Viện dẫn ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động của quân đội Nga cách khu vực xung đột Donbass khoảng 800km, truyền thông và các quan chức phương Tây cáo buộc Nga tiến hành xây dựng lực lượng ở biên giới với Ukraine.

Theo Sputnik, phía Nga và thậm chí một số quan chức Ukraine đă bác bỏ những thông tin này. Cuối năm ngoái, người đứng đầu Hội đồng Quốc pḥng và An ninh Quốc gia Ukraine - Oleksiy Danilov tuyên bố: "Chúng tôi không hề thấy bất kỳ mối nguy nào trước những ǵ đang diễn ra ở biên giới".

"Nếu chúng ta đang nói về động thái tập trung quân mà truyền thông nước ngoài đưa tin th́ chúng tôi không hề thấy bất kỳ động thái nào như vậy", ông Danilov cho hay. Ông cũng khẳng định, 122.000 binh lính Nga đồn trú trong ṿng 200km tới biên giới Ukraine không đủ để tấn công xâm lược.

VietBF @ Sưu tầm

therealrtz
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 01-19-2022
Reputation: 33232


Profile:
Join Date: Nov 2014
Posts: 78,197
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	a.jpeg
Views:	0
Size:	424.4 KB
ID:	1983592  
therealrtz_is_offline
Thanks: 22
Thanked 6,227 Times in 5,539 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 25 Post(s)
Rep Power: 89 therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7
therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7therealrtz Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.04364 seconds with 11 queries