VietBF - View Single Post - Chồng cô gái gốc Việt sống tại Mỹ từ năm 3 tuổi bị trục xuất về nước
View Single Post
  #1  
Old  Default Chồng cô gái gốc Việt sống tại Mỹ từ năm 3 tuổi bị trục xuất về nước
Người đàn ông sinh sống ở Mỹ từ năm 3 tuổi mới đây đã nhận được lệnh trục xuất trở về nước.Người đàn ông khá bất ngờ vì trải qua hàng chục năm ở Mỹ và được gọi là công dân Mỹ.Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE cho biết lý do ông bị trục xuất.



Ông Adam Crapser tính ra là một người “Mỹ như bao người Mỹ” khác, vì đã sang sống tại nước này từ khi mới lên 3. Tuy nhiên thời điểm này, ở độ tuổi 40 và có 4 đứa con với người vợ gốc Việt tên Anh Nguyen, ông Crapser đang nhận lệnh trục xuất trở về Hàn Quốc để bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn lạ lẫm. Đương sự này không hề biết ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE ra lệnh trục xuất ông Craspser vì ông này phạm các tội hình sự trong đó có tấn công và sở hữu vũ khí.

Bà Lori Walls, luật sư của ông tại Seattle, trong một email hôm 17/11 cho biết “Ông Adam bị trục xuất tối qua. Tôi vừa nghe ông thông báo.”

Bà Rose Richeson, phát ngôn viên của ICE, cho hay ông Crasper đã đến Seoul, Hàn Quốc, sáng 17/11 trên một chuyến bay thương mại với sự hộ tống của các nhân viên trục xuất ICE.

Ông Crasper có vợ, một con gái và hai đứa con gái riêng của vợ tại Mỹ. Ông được đưa tới Mỹ khi lên 3, nhưng không ai xin quốc tịch cho ông. Ông và chị ruột được người Mỹ nhận làm con nuôi, nhưng sau đó bị bỏ rơi. Hai chị em ông sau đó bị phân ly và bị gửi tới các trại nuôi dưỡng.

12 tuổi, ông Crasper rơi vào tay một gia đình bạo hành. Người cha mới của ông bị kết án về nhiều tội. Bản thân ông sau đó cũng gặp rắc rối với pháp luật, khiến ông hội đủ yếu tố bị trục xuất. Ông bị nhà chức trách di trú liên bang để ý khi đệ đơn xin thẻ xanh.


Ông Adam Crapser trải qua tuổi thơ dữ dội và sa ngã

Bà Richeson cho hay ông Crasper, 41 tuổi, bị ICE bắt vào ngày 8 tháng 2 năm nay, sau khi bị giam 60 ngày vì tội đe dọa bạo hành trong gia đình và âm mưu ép bức người khác. Ông bị giữ trong một trung tâm giam giữ của sở di trú tại quận Tacoma, tiểu bang Washington, kể từ đó.

Báo New York Times gần đầy cho biết mẹ đẻ của ông tại Hàn Quốc, người đã cho con trai làm con nuôi vì không nuôi nổi, đang học tiếng Anh để có thể giao tiếp với ông Crasper khi mẹ con đoàn tụ.

Quá khứ ám ảnh

Cách đây 37 năm, ông Crapser và người chị gái được một gia đình ở Mỹ nhận nuôi. The New York Times Magazine dẫn lời ông Crapser cho biết hai chị em đã bị đánh đập, hành hạ và nhốt trong một căn hầm tối.

Sau 6 năm, gia đình ấy không muốn nuôi nấng hai chị em ông Crapser nữa, nên ông được đưa đến một gia đình mới, được xác định là cặp vợ chồng ông bà Thomas và Dolly Crapser. Tại gia đình vốn đã nhận nuôi 11 đứa trẻ này, mọi thứ cũng diễn ra tương tự với Adam Crapser, thậm chí mức độ hành hạ còn đậm hơn.

Tuổi thơ đầy bạo lực góp phần khiến Adam Crapser đánh mất mình. Rời gia đình Thomas và Dolly, ông Crapser bắt đầu bị buộc tội trộm cắp vì muốn lấy lại đồ đạc của mình ở nhà cũ, gồm giày dép và một quyển kinh thánh. Sau thời gian bị bắt và được thả, Crapser sa ngã và phạm tiếp nhiều tội khác, trong đó có tội hành hung.

Tuy nhiên, ông Crapser có sửa đổi và sau này làm ăn bình thường, mở tiệm hớt tóc và hành nghề trong lĩnh vực bảo hiểm. Ông Crapser cưới người vợ gốc Việt là Anh Nguyen, có 4 đứa con. Sau đó, ông chủ yếu sống tại nhà, không đi làm.

Vận xui

Mọi việc đến với ông Crapser khởi nguồn từ việc các gia đình nhận nuôi trước đây chưa bao giờ đăng ký quyền công dân cho ông. Ngoài ra, ông cũng gặp rắc rối vì đã trót phạm tội trong quá khứ.

Đài phát thanh NPR ngày 28.10 dẫn lại một bài viết năm ngoái của họ, cho biết theo một điều luật thông qua năm 2000, chính phủ sẽ cấp quyền công dân cho con nuôi của những cha mẹ người Mỹ. Tuy nhiên luật này chỉ áp dụng cho những trường hợp nhận con nuôi sau khi luật được thông qua, và đứa con phải từ 18 tuổi trở xuống. Như vậy, nhiều trường hợp trước năm 2000, trong đó có Adam Crapser, thuộc diện không được cấp quyền công dân.

Thêm vào đó, từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001, chính phủ Mỹ bắt đầu siết chặt an ninh hơn đối với người nhập cư và không có giấy phép.

Ông Adam Crapser nằm trong số khoảng 35.000 người được nhận nuôi ở Mỹ hiện không có thẻ xanh. Dù vậy, đáng ra ông Crapser đã tiếp tục cuộc sống bình thường với gia đình nhỏ của mình, song lại vô tình tự trình diện pháp luật cách đây 2 năm, sau một lần nộp đơn xin cấp thẻ xanh, đài NBC cho biết. Cơ quan chức năng lập tức phát hiện người đàn ông gốc Hàn Quốc này thuộc diện bị trục xuất do có dấu hiệu phạm tội hình sự trong quá khứ.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 11-19-2016
Reputation: 20938


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 69,377
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	4773744B-A74B-4EE0-B014-DC0BF0DA7AA1_cx0_cy5_cw0_w987_r1_s_r1.jpg
Views:	0
Size:	75.7 KB
ID:	962746   Click image for larger version

Name:	crapser1_hwhw.jpg
Views:	0
Size:	95.5 KB
ID:	962747  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,966 Times in 4,000 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 79 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.04643 seconds with 11 queries